Tạo đột phá để nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng trên 4% năm 2021

Mặc dù xảy ra thiên tai dịch bệnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp nói chung và của Hà Nội nói riêng, nhưng ngành nông nghiệp Hà Nội đã nỗ lực vượt khó, tăng trưởng ấn tượng đạt 4,2%.
Tạo đột phá để nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng trên 4% năm 2021 ảnh 1Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Mặc dù xảy ra thiên tai dịch bệnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp nói chung và của Hà Nội nói riêng, nhưng ngành nông nghiệp Hà Nội đã nỗ lực vượt khó, tăng trưởng ấn tượng đạt 4,2%.

Năm 2021, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng ngành nông nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng đạt từ 4% trở lên; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 14 xã.

Vượt khó, tăng trưởng ấn tượng

Ngành nông nghiệp Hà Nội bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 với nhiều thách thức, khó khăn. Quý 1/2020, tăng trưởng của nông nghiệp Hà Nội âm 1,17%, nhiều nông sản ế ẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho mục tiêu 4% tưởng như xa vời.

Ngoài ra, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên diện rộng năm 2019, mặc dù Hà Nội đã từng bước khống chế, nhưng vẫn còn xuất hiện rải rác ổ dịch trong quý 1 và đầu quý 2/2020; bệnh cúm gia cầm H5N6 xuất hiện trong quý 1 và quý 2I/2020...

Với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự vào cuộc tích cực của người dân Thủ đô, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020 đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, tăng trưởng ngành nông nghiệp ước đạt 4,2% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ một số ngành kinh tế; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 38.093 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2019, giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 280 triệu đồng/ha.

Hà Nội có 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, có 109 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 40 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 15 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản.

[Làm gì để 'tam nông' của Hà Nội phát triển xứng với tiềm năng?]

Về trồng trọt đã có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh, trong sản xuất lúa, chủ lực là giống chất lượng cao còn cây lâu năm thì là đặc sản như cam Canh, bưởi Diễn, nhãn, cây cảnh giá trị kinh tế cao. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho nông dân. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao và an toàn thực phẩm được chú trọng; hình thành nhiều vùng sản xuất chăn nuôi quy mô lớn.

Về chăn nuôi, thời điểm thành phố rải rác có dịch tả lợn châu Phi, ba đoàn làm việc của Sở đã tích cực đi các huyện để cùng bàn giải pháp phòng chống, giúp giữ ổn định đàn trâu bò, phát triển đàn gia cầm, bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong lúc chờ tổng đàn lợn của toàn thành phố phục hồi theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học đạt 1,4 triệu con.

Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới đã có 7 đơn vị được công nhận đạt chuẩn, các huyện khác như Thường Tín, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xem xét còn Phú Xuyên đã được thẩm định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ.

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đến nay toàn thành phố có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được công nhận đạt chuẩn, 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,37%.

Hai mũi nhọn đột phá

Năm 2021, ngành nông nghiệp Thủ đô nói riêng cũng như ngành nông nghiệp cả nước nói chung còn đứng trước những thách thức, khó khăn như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vắcxin phòng, chống, diễn biến của dịch COVID-19 tác động khó lượng đối với nền kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đã quyết tâm cao, chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành nông nghiệp.

Tạo đột phá để nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng trên 4% năm 2021 ảnh 2Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo đó, tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt từ 4% trở lên; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 14 xã (tổng số đạt 100% số xã); số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm 20 xã (tổng số đạt 43 xã); 5 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 58 triệu đồng/người; diện tích gieo trồng cả năm 232.000ha; đàn bò 145 nghìn con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 13.000 tấn; đàn lợn đạt khoảng 1,8 triệu con; gia cầm khoảng 38-40 triệu con; diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 24.000ha.

Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro, dễ bị tổn thương bởi yếu tố thời tiết, dịch bệnh... Để bảo đảm sự phát triển bền vững, ông Chu Phú Mỹ, Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho hay Hà Nội sẽ chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ có công nghệ cao hỗ trợ trong khâu tạo giống, làm đất, bón phân, bảo vệ thực vật... để cho năng suất, chất lượng tốt nhất.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững gắn với kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Cùng với đó, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh gắn với xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Mặt khác, ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo cán bộ chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp, khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ... Đặc biệt, ngành nông nghiệp tập trung vào sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phục vụ nhu cầu của thành phố và làm trung tâm cung cấp con giống (bò thịt, lợn, gia cầm) cho các địa phương khác...

Ngoài ra, Hà Nội cũng tập trung đầu tư các công trình đê điều, thủy lợi quan trọng như Cụm công trình đầu mối Liên Mạc; cải tạo, nâng cấp Trạm bơm tưới Phù Sa; dự án cải tạo, khôi phục sông Tích... để bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hà Nội sẽ chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Sự khởi động của VAFIP diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang tạo ra những đòn bẩy chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho toàn bộ nền kinh tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông nghiệp Việt bắt nhịp đổi mới sáng tạo với chương trình kết nối đa bên VAFIP

VAFIP ra đời với mục tiêu kết nối Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, địa phương và thế hệ trẻ. Điểm khởi đầu của chương trình không phải là những ý tưởng đơn lẻ, mà là các thách thức lớn của ngành như nâng cao giá trị nông sản, ứng dụng AI và chuyển đổi số, giảm thất thoát sau thu hoạch.

Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điện mặt trời và xu hướng tất yếu từ triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026

Đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức, Triển lãm Solar & Storage Live Vietnam 2026 có quy mô kỷ lục với hơn 250 đơn vị triển lãm, 5.500 người tham dự và 120 diễn giả. Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới một tương lai năng lượng sạch, bền vững và cạnh tranh hơn.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).