Tạp chí Global xếp hạng các tổ chức phi chính phủ

Tổ chức Escuela Nueva, Colombia đứng thứ 3 trong các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, sau Pratham và Teach for America.
Tổ chức Escuela Nueva của Colombia được xếp hạng thứ 42trong số 100 tổ chức phi chính phủ tốt nhất thế giới và đứng thứ 3 trong các tổchức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, sau Pratham của Ấn độ và Teach forAmerica của Mỹ.

Cuộc bình chọn này do Tạp chí Global, của Thụy Sĩ tổ chức nhằm công nhận vaitrò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện các sáng kiếncó tác động thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.

Tổ chức Escuela Nueva và người sáng lập là Giám đốc Vicky Colbert đã tạo nênsự khác biệt trong hơn 25 năm qua là thay đổi chính sách công và nâng cao chấtlượng giáo dục của nhóm dân số khó khăn thông qua mô hình Escuela Nueva và sựthích ứng của mô hình này trong bối cảnh đô thị, dân di cư và tình trạng khẩncấp khác trong cộng đồng.

Tạp chí Global nhấn mạnh khả năng của tổ chức này trong việc liên tục đổi mớivà sự thích ứng của mô hình Escuela Nueva với bối cảnh mới, các nhóm dân cư mớivà các quốc gia mới, cũng như kiến thức quản lý và động lực của mô hình để vượtqua biên giới và phát triển ảnh hưởng ở các nước Mỹ Latinh và châu Á.

Giám đốc Vicky Colbert tuyên bố:  "Nỗ lực liên tục nhằm đổi mới và ápdụng mô hình Escuela Nueva là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi, những nỗ lựcphát triển của công cộng và cá nhân trong một cam kết thực sự nhằm nâng cao chấtlượng giáo dục."

Với sự lựa chọn 100 tổ chức phi chính phủ tốt nhất thế giới, Tạp chí Globalnhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các tổ chức này, những đơn vị đi đầutrong đổi mới và phát triển đáng kể ở các lĩnh vực khác nhau, từ viện trợ nhânđạo tới môi trường, y tế công cộng, giáo dục, tài chính vi mô, sở hữu trí tuệ vàcác ngành khác.

Đây là xếp hạng đầu tiên đối với các tổ chức này, việc đánh giá các tổ chứcphi chính phủ được thực hiện thông qua các chỉ số như ảnh hưởng, đổi mới, hiệuquả, tính minh bạch, trách nhiệm và tính bền vững.

Tổ chức Wikimedia của Mỹ đứng đầu danh sách này. Những tổ chức khác cũng nằmtrong xếp hạng này còn có Partners in Health, PATH, Save theChildren, Amnesty International, Oxfam,..../.

Khánh Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.