Tất cả các xe ở Mỹ phải có camera lùi từ năm 2018

Đến tháng 5/2018, tất cả các xe mới có trọng lượng dưới 4.500kg, trong đó có cả xe con, xe buýt và xe tải, đều phải được trang bị camera theo dõi đằng sau.
Tất cả các xe ở Mỹ phải có camera lùi từ năm 2018 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: autoweek)

Sau nhiều năm cân nhắc, các nhà quản lý về vấn đề an toàn liên bang Mỹ đã ra phán quyết cuối cùng rằng đến tháng 5/2018, tất cả các xe mới có trọng lượng dưới 4.500kg, trong đó có cả xe con, xe buýt, xe bán tải và xe tải, đều phải được trang bị camera theo dõi đằng sau tiêu chuẩn.

Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ (NHTSA) trực thuộc Bộ Giao thông Mỹ cho biết sở dĩ có quyết định này là nhằm giúp lái xe không lùi vào người đi đường vì trung bình có 210 vụ tai nạn chết người và 15.000 vụ tai nạn gây chấn thương mỗi năm do các vụ va chạm ở phía sau xe.

Cơ quan trên cho hay họ dự kiến sẽ có khoảng từ 58 tới 69 người thoát chết mỗi năm nếu xe được trang bị các hệ thống theo dõi ở đằng sau xe đáp ứng được các tiêu chuẩn mới này.

Quan chức David Friedman của NHTSA cho hay: “Các yêu cầu phải có tầm nhìn ở phía sau xe sẽ cứu sống được nhiều sinh mạng và giúp cho nhiều gia đình tránh được nỗi đau có người thân bị tai nạn. Chúng tôi đã khuyến cáo loại công nghệ này thông qua các chương trình NCAP và khuyến khích khách hàng cân nhắc điều này khi mua xe vào thời điểm hiện nay.”

Theo quy định mới nói trên, tất cả xe được sản xuất từ sau ngày 1/5/2018 trở đi sẽ phải trang bị camera bao quát được khu vực có diện tích xấp xỉ 3mx6m trực tiếp ngay đằng sau xe. NHTSA còn cho biết hệ thống này “phải đáp ứng các yêu cầu khác, trong đó có kích cỡ hình ảnh, thời gian, độ bền.”

Theo các ước tính của NHTSA, việc lắp một hệ thống hỗ trợ tầm nhìn phía đằng sau xe sẽ có chi phí xấp xỉ 43-45 USD cho mỗi xe đã được trang bị một màn hình hiển thị thích hợp và từ 132-142 USD đối với tất cả các xe.

Cơ quan này còn cho biết họ dự báo đến năm 2018, 73% số xe mới (có trọng lượng dưới 4.500kg) sẽ có camera theo dõi đằng sau xe dù có phán quyết này hay không.

NHTSA cho hay: “Dựa trên số lượng xe mới mỗi năm là 16 triệu chiếc và xem xét số lượng xe sẽ được trang bị các hệ thống hỗ trợ tầm nhìn đằng sau xe vào năm 2018, chúng tôi tin rằng chi phí trang bị cho 27% số xe còn lại (dự kiến không có các hệ thống hỗ trợ tầm nhìn phía sau xe trong năm 2018) sẽ chỉ ở mức từ 546 tới 620 triệu USD mỗi năm”./.

Văn Tiến

Tin cùng chuyên mục