Tây Ban Nha phạt tù các đối tượng dính líu các vụ tấn công ở Barcelona

Mohamed Houli Chemlal và Driss Oukabir lần lượt lĩnh án 53 và 46 năm tù về các tội tham gia nhóm khủng bố, sản xuất và tàng trữ chất nổ, phá hoại; Said Ben Iazza 8 năm tù với tội câu kết với khủng bố.
Tây Ban Nha phạt tù các đối tượng dính líu các vụ tấn công ở Barcelona ảnh 1Các đối tượng bị xét xử. (Nguồn: arabnews.com)

Ngày 27/5, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha tuyên án phạt tù từ 8 đến 53 năm với 3 đối tượng nam giới hỗ trợ các tay súng thánh chiến thực hiện các vụ tấn công tại thành phố Barcelona năm 2017 khiến 16 người thiệt mạng.

Sau quá trình xét xử kéo dài 3 tháng bắt đầu từ tháng 11/2020, tòa án tuyên phạt Mohamed Houli Chemlal và Driss Oukabir lần lượt 53 và 46 năm tù về các tội tham gia nhóm khủng bố, sản xuất và tàng trữ chất nổ cũng như phá hoại liên quan đến khủng bố.

[Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng ủng hộ IS có kế hoạch khủng bố Barcelona]

Bản án đối với 2 đối tượng này nặng hơn so với mức 41 và 36 năm do phía công tố đưa ra lần lượt đối với Chemlal và Oukabir. Tuy nhiên, hai bị cáo này được xóa bỏ 14 tội danh giết người và gây thương tích.

Trong khi đó, tòa tuyên phạt Said Ben Iazza 8 năm tù với tội danh câu kết với nhóm khủng bố.

Tháng 8/2017, một nhóm phần tử Hồi giáo thánh chiến, phần lớn là người gốc Maroc, đã lái xe tải lao vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas nổi tiếng ở Barcelona, làm ít nhất 15 người thiệt mạng.

Vài giờ sau đó, một chiếc xe Audi A3 đã lao vào những người đi bộ ở thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cambrils, cách Barcelona 120km về phía Nam, làm 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có 1 cảnh sát.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận đã gây ra các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục