Tây Ninh: Bắt giữ nhóm côn đồ chém người chỉ vì 'bị nhìn đểu'

Công an thành phố Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi côn đồ khi vô cớ chém người chỉ vì bị người khác “nhìn” khi uống nước tại quán càphê.
Tây Ninh: Bắt giữ nhóm côn đồ chém người chỉ vì 'bị nhìn đểu' ảnh 1Nhóm đối tượng bị tạm giữ tại Công an thành phố Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 6/1, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi côn đồ, chém người chỉ vì bị người khác “nhìn” khi uống nước tại quán càphê.

Các đối tượng gồm Nguyễn Trần Thế Anh (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Phú (18 tuổi), Nguyễn Thanh Hào (18 tuổi), cùng ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh và đối tượng Phan Minh Chiến (20 tuổi), Huỳnh Văn Sang (20 tuổi), cùng ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Trong đó, Nguyễn Trần Thế Anh được xác định là đối tượng cầm đầu.

Trước đó, vào ngày 3/1, Nguyễn Trần Thế Anh rủ các đối tượng Phan Minh Chiến, Nguyễn Thanh Hào, Nguyễn Hoàng Phú, Huỳnh Văn Sang, cùng khoảng 10 đối tượng khác (chưa rõ họ tên, lai lịch) mang theo hung khí là đao tự chế, rựa... đi đến quán càphê P.N, tại hẻm 25, đường Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

[Tuyên phạt tổng 23 năm tù cho 2 đối tượng dùng hung khí chém người]

Tại đây, nhóm của Nguyễn Trần Thế Anh đã đuổi chém nhóm Thắng, Đạt, Toàn, Hổ, Nhí khi đang ngồi uống cà phê tại quán P.N.

Hậu quả, Lê Thái Quốc Toàn (23 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bị thương nặng ở cánh tay và khuỷu tay.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, lý do xảy ra cuộc ẩu đả là do nhóm Thắng, Đạt, Toàn, Hổ, Nhí ngồi trong quán uống càphê đã “nhìn” Nguyễn Trần Thế Anh, nên đối tượng này thấy bực tức, đã rủ đồng bọn lại chém để cảnh cáo.

Sau đó, nhóm của Nguyễn Trần Thế Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an thành phố Tây Ninh đang truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục