Tên lửa Trường Chinh-5B của Trung Quốc thực hiện chuyến bay đầu tiên

Trường Chinh-5B là tên lửa hạng nặng đời mới, phiên bản thứ 4 trong dòng tên lửa Trường Chinh-5 của Trung Quốc, với khả năng chở theo 20 tấn hàng hóa gồm vệ tinh và các thiết bị quan sát.

Ngày 5/5, tên lửa Trường Chinh-5B của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam.

Đây cũng là nhiệm vụ thử nghiệm đầu tiên trong chương trình phát triển tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới của Trung Quốc. Các tàu vũ trụ này được thiết kế với khả năng chở người và hàng hóa, đồng thời có thể tái sử dụng.

Theo Cơ quan nghiên cứu thiết bị không gian có ngưới lái Trung Quốc (CMSA), tên lửa cỡ lớn màu trắng này đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào lúc 18 giờ (17 giờ Hà Nội).

[Tàu vận tải vũ trụ Nga thực hiện chuyến bay tới ISS nhanh nhất lịch sử]

Khoảng 448 giây sau khi rời khỏi bệ phóng, tàu vũ trụ có người lái thử nghiệm song không có phi hành đoàn cùng với phiên bản thử nghiệm của khoang chứa hàng đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo đã định.

Trường Chinh-5B là tên lửa hạng nặng đời mới, phiên bản thứ 4 trong dòng tên lửa Trường Chinh-5 của Trung Quốc, với khả năng chở theo 20 tấn hàng hóa gồm vệ tinh và các thiết bị quan sát.

Theo CMSA, đợt phóng thành công này đã hoàn thiện "bước thứ ba" trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, vốn dự kiến xây dựng một trạm không gian./.

(Vietnam+)