Tesla muốn có hệ thống tự lái rẻ hơn của Google

CEO của Tesla ấn tượng với những gì Google làm được với công nghệ ôtô tự lái, song lãnh đạo này cho rằng công nghệ này “quá đắt đỏ.”
Hãng tin Bloomberg vừa tiết lộ rằng, Giám đốc điều hành Elon Musk của hãng sản xuất xe hơi Tesla từng trao đổi với Google về công nghệ tự lái mà họ đang phát triển.

CEO Musk vẫn muốn sử dụng phần mềm tương tự như hệ thống tự lái trên máy bay để dùng cho lĩnh vực xe hơi.

Theo Bloomberg, CEO Musk rất ấn tượng với những gì Google đã làm được với công nghệ ôtô tự lái, song nhà lãnh đạo này nói rằng phương thức ứng dụng cảm biến của Google là “quá đắt đỏ.”

Do vậy, vị CEO của Tesla muốn dùng một hệ thống quang học, dựa trên camera với phần mềm chuyên dụng để xác định chướng ngại vật và các hướng đi.

Theo tiết lộ của CEO Musk thì họ sẽ phát triển hệ thống tự lái riêng cho các mẫu xe hơi của họ, song vị lãnh đạo này vẫn chưa cho biết khi nào hệ thống này sẽ được đưa vào thử nghiệm trên đường./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục