Trong bài phát biểu trên truyền hình mới đây, ông Veerapong Ramangkuland,Trưởng nhóm đặc nhiệm phụ trách hoạt động phục hồi sau lũ lụt, cho biết nhóm nàysẽ đề xuất khoản ngân sách trên để phòng tránh lũ lụt và nâng cấp cơ sở hạ tầngnhằm khôi phục lòng in của nhà đầu tư càng sớm càng tốt.
Ông Veerapong cho biết kế hoạch mới này sẽ cho phép chính phủ huy động và cấpngân sách cần thiết cho những tình huống khẩn cấp và tránh gây thêm tổn thất chonền kinh tế.
Chính phủ Thái Lan ước tính, trận lũ lụt kéo dài từ cuối tháng Bảy đến hếttháng 11/2011 đã gây thiệt hại cho nước này khoảng 1.300 tỷ baht (41,5 tỷ USD)và cướp đi sinh mạng của hơn 600 người.
Các tỉnh công nghiệp hóa ở phía Bắc Bangkok bị thiệt hại nhiều nhất, gây tổnthất to lớn đối với hàng trăm nhà máy 100% vốn nước ngoài, làm gián đoạn nguồncung trên toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô và công nghệ thông tin.
Cuối tuần trước, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố kế hoạchquản lý nguồn nước tổng thể sẽ được hoàn tất trong tháng 1/2012.
Ngày 12/12, Nội các Thái Lan đã thông qua gói chi tiêu khẩn cấp trị giá 20,1tỷ baht để khắc phục hậu quả lũ lụt, trong khuôn khổ của cam kết trước đó là sẽrót 130 tỷ baht nhằm phục hồi đất nước sau lũ lụt./.