Thái Lan tiết lộ dữ liệu radar liên quan đến MH370

Chỉ vài phút sau khi mất tín hiệu liên lạc, radar của Thái Lan đã phát hiện một chiếc máy bay có khả năng là chiếc MH370 của Malaysia Airlines.
Thái Lan tiết lộ dữ liệu radar liên quan đến MH370 ảnh 1Tìm kiếm máy bay mất tích trên eo biển Malacca. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 18/3, quân đội Thái Lan cho biết chỉ vài phút sau khi mất tín hiệu liên lạc, radar của họ đã phát hiện một chiếc máy bay có khả năng là chiếc MH370 của Malaysia Airlines, đồng thời giải thích việc Bangkok không chia sẻ thông tin này sớm hơn do không được yêu cầu cụ thể.

Người phát ngôn Không quân Thái Lan Montol Suchookorn cho biết chiếc máy bay đã đi theo lộ trình bay tới eo biển Malacca.

Tuy nhiên, ông Montol cho biết quân đội Thái Lan không đảm bảo liệu đây có đúng là chiếc máy mất tích hay không.

Khi được hỏi tại sao lại để quá lâu mới công bố thông tin này, ông Montol đáp: "Vì chúng tôi không chú ý đến nó."

Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng chiếc máy bay này không bao giờ đi vào không phận Thái Lan trong khi yêu cầu ban đầu của Malaysia về việc cung cấp thông tin lại không cụ thể.

Có 26 quốc gia đã triển khai hàng chục máy bay để tìm kiếm chiếc máy bay mang mã hiệu MH370, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào sáng sớm 8/3 thì mất tích.

11 ngày đã trôi qua kể từ khi mất liên lạc với chiếc máy bay chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, hầu như không có tiến bộ tích cực nào trong việc tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và chiếc máy bay đang ở đâu.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho hay các dữ liệu vệ tinh cho thấy có người nào đó đã cố tình chuyển hướng chiếc máy bay sau khi nó mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu dưới mặt đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục