Thái Lan tin tưởng khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022

Bộ Thương mại dự báo lạm phát có thể tiếp tục giảm trong quý 4 năm nay nhờ các biện pháp của chính phủ hỗ trợ giá năng lượng và thực phẩm, đưa tỷ lệ lạm phát toàn phần cả năm vào khoảng từ 5,5-6,5%.
Thái Lan tin tưởng khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith nhận định nền kinh tế nước này vẫn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 3-3,5% trong năm 2022. 

Phát biểu tại một hội thảo thương mại cùng ngày, Bộ trưởng Arkhom cho biết đồng baht yếu đang giúp thúc đẩy xuất khẩu.

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan chuỗi cung ứng, đặc biệt ở lĩnh vực ôtô và điện tử, cũng ảnh hưởng tới xuất khẩu của nước này. 

Nhận định của Bộ trưởng Tài chính Arkhom trùng với dự báo của Uỷ ban thường trực hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JSCCIB), trong khi Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) dự báo tăng trưởng GDP của nước này năm nay là 3,3%. 

Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan công bố cùng ngày cho thấy lạm phát toàn phần của quốc gia Đông Nam Á này trong tháng 9 thấp hơn dự kiến, giảm so với tháng 8.

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn cao hơn mức mục tiêu khiến giới quan sát nhận định BoT sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 11. 

Tháng 9 vừa qua, CPI của Thái Lan tăng 6,41% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mốc 7,86% ghi nhận trong tháng 8 - mức cao nhất trong 14 năm qua tại Thái Lan, chủ yếu nhờ giá năng lượng giảm và do so với mức thấp của năm ngoái.

Bộ Thương mại dự báo lạm phát có thể tiếp tục giảm trong quý 4 năm nay nhờ các biện pháp của chính phủ hỗ trợ giá năng lượng và thực phẩm, đưa tỷ lệ lạm phát toàn phần cả năm vào khoảng từ 5,5% đến 6,5%.

[Thái Lan thúc đẩy ngoại thương để khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch]

Trong khi đó Thống đốc BoT Sethaput Suthiwartnarueput cho biết BoT sẽ chọn cách tiếp cận từng bước và tính toán phù hợp để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.

Tuần trước, BoT đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25% lên mức 1% để kiềm chế lạm phát.

BoT sẽ xem xét tỷ lệ lãi suất vào ngày 30/11 và phần lớn các nhà kinh tế cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục tăng nhẹ lãi suất.

Theo dự báo của BoT, lạm phát toàn phần của Thái Lan sẽ ở mức 6,3% trong năm nay trước khi giảm xuống 2,6% trong năm tới. Lãi suất chủ chốt được dự báo là 2,6% năm nay và 2,4% trong năm 2023. 

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8, lạm phát toàn phần của Thái Lan là 6,17% và lãi suất chủ chốt là 2,26%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục