Thái tăng cường kiểm soát an toàn dịp lễ Songkran

Theo thống kê, gần 1.900 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đất nước Thái từ ngày 11-14/4, làm 218 người chết và 2.020 người bị thương.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Trung tâm quản lý an toàn đường bộ Thái Lan, tổng cộng 1.897 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên toàn quốc từ ngày 11-14/4, làm 218 người chết và 2.020 người bị thương.

Nguyên nhân chính gây tai nạn là lái xe điều khiển phương tiến trong tình trạng uống rượu bia, chạy quá tốc cho phép.

82% số vụ tai nạn liên quan tới xe máy, trong đó nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Chính quyền 76 tỉnh thành của Thái Lan đã được lệnh siết chặt công tác thực thi pháp luật trong ba ngày cuối của lễ Songkran. Gần 70.000 cảnh sát tiếp tục thường trực tại 2.400 trạm để tăng cường kiểm soát an toàn giao thông các tuyến đường.

Chiến dịch tuyên truyền lái xe an toàn được đẩy mạnh. Lực lượng chức năng phải giám sát chặt chẽ việc bán rượu bia theo đúng thời gian quy định, đặc biệt với các quán hàng rong trên đường.

Bộ Y tế cũng chỉ thị cho các nhân viên tại các tỉnh phối hợp với cảnh sát địa phương làm tốt công tác cấp cứu.

15.000 nhóm y tế thường trực các đường dây nóng để kịp thời cứu giúp người bị nạn.

Tết Songkran được coi là tuần nguy hiểm nhất đối với giao thông đường bộ ở Thái Lan. Dịp lễ này năm ngoái đã có 320 người chết và 3.320 người bị thương khi tham gia giao thông./.

Lê Minh Hưởng/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục