Thăm dò dư luận bầu cử Brazil: Cựu Tổng thống da Silva chiếm ưu thế

Theo kết quả thăm dò dư luận, nhà lãnh đạo cánh tả Lula da Silva nhận được 48% ý kiến ủng hộ so với 41% của ông Bolsonaro tại cuộc bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.
Thăm dò dư luận bầu cử Brazil: Cựu Tổng thống da Silva chiếm ưu thế ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Sao Paulo, ngày 5/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận do Viện Quaest công bố ngày 6/10 cho thấy ứng cử viên Đảng Lao động Brazil (PT) Luiz Inacio Lula da Silva sẽ giành chiến thắng với cách biệt 7 điểm trước đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro tại cuộc bỏ phiếu vòng hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Cụ thể, nhà lãnh đạo cánh tả Lula da Silva nhận được 48% ý kiến ủng hộ so với 41% của ông Bolsonaro, trong khi số cử tri lưỡng lự được ước tính khoảng 7% và 4% còn lại là những cử tri có ý định bỏ phiếu trắng hoặc phiếu không hợp lệ.

Cũng trong cuộc thăm dò này, có khoảng 50% ý kiến cử tri khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho ông Bolsonaro dưới bất kỳ hình thức nào và 41% đưa ra ý kiến tương tự đối với cựu Tổng thống Lula da Silva.

[Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Minh chứng của sự phân cực sâu sắc]

Ngoài ra, có 51% ý kiến cho rằng nhà sáng lập Đảng Lao động Brazil xứng đáng được quay trở lại nắm quyền.

Trong cuộc bầu cử vòng một diễn ra hôm 2/10, ông Lula da Silva đã thu hút được nhiều phiếu bầu ủng hộ nhất với 48,3% và người đứng ngay sau là Tổng thống Bolsonaro với 43,2%.

Tuy nhiên, do không ai đạt được số phiếu bầu từ 50% trở lên theo quy định nên cả hai ứng cử viên này phải tiếp tục cạnh tranh tại cuộc bỏ phiếu vòng hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục