Thăm dò dư luận về Brexit: 54% cử tri Anh chọn ở lại với EU

Theo cuộc thăm dò của hãng Ipsos MORI, số người bỏ phiếu chọn Anh ở lại Liên minh châu Âu đang cao hơn 8 điểm phần trăm so với những người chọn rời khỏi liên minh này.
Thăm dò dư luận về Brexit: 54% cử tri Anh chọn ở lại với EU ảnh 1Các nhà vận động kêu gọi ở lại EU tại Manchester, Anh ngày 16/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 23/6, Giám đốc điều hành của hãng Ipsos MORI, Ben Page cho biết, theo một cuộc thăm dò của hãng, số người bỏ phiếu chọn Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) đang cao hơn 8 điểm phần trăm so với những người chọn rời khỏi liên minh này (hay còn gọi là Brexit).

Trong một thông điệp đăng tải trên trang mạng Twitter, ông Ben Page thông báo: "Chúng tôi đã thực hiện cuộc thăm dò ý kiến và có 54% chọn ở lại (EU) và 46% chọn rời khỏi trong ngày hôm nay/hôm qua."

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do hãng YouGov thực hiện ngày 23/6 cho thấy 52% số cử tri ủng hộ Anh là thành viên của EU và 48% số người được hỏi muốn rời khỏi liên minh này.

Cùng ngày, lãnh đạo Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) chủ trương phản đối EU, ông Nigel Farage, cho rằng dường như tỷ lệ cử tri ủng hộ ở lại đã thắng sít sao trong cuộc trưng cầu dân ý của Anh về việc ở lại hay rời khỏi EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục