Thành lập “liên minh dân tộc” để lật chế độ Syria

Một nhóm tự xưng là đại diện đa số các lực lượng đối lập ở Syria tuyên bố thành lập "liên minh dân tộc" để lật đổ chế độ al-Assad.

Tại Syria, ngày 15/12, một nhóm tự xưng là đại diện đa số các lực lượng đối lập ở Syria đã tuyên bố thành lập cái gọi là "liên minh dân tộc" với mục đích lật đổ chế độ hiện nay của Tổng thống Bashar al-Assad.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, cựu Đại sứ Syria tại Thụy Điển Mohammed Bessam Imadi tuyên bố liên minh mới đã được Hội đồng Dân tộc Syria, một nhóm đối lập khác, công nhận và tổ chức này sẽ cùng đại diện cho mọi phe phái chống chính quyền Damascus.

 

Theo ông Imadi, sau một thời gian dài chuẩn bị với rất nhiều nỗ lực, họ đã thống nhất những nhóm đối lập dưới một tổ chức có tên Al Leqaa, hay còn gọi là Liên minh, đại diện cho hầu hết những người Syria đối lập ở trong và ngoài nước. Mặc dù vậy, ông Imadi khẳng định Al Leqaa không có liên hệ với nhóm Quân đội Syria Tự do đối lập.

 

Cùng ngày, một tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria cho hay đụng độ đã nổ ra ở thành phố Deraa, miền Nam nước này, khiến toàn bộ 15 quân nhân tại một trạm kiểm soát phía Đông thành phố thiệt mạng.

 

Dù không cho biết lí do nổ ra đụng độ, song con số nhân viên an ninh thương vong cao như như vậy cho thấy các phần tử phiến loạn đã đẩy mạnh các vụ tấn công trong vài tuần qua, làm dấy lên quan ngại về khả năng Syria sẽ trượt sâu vào một cuộc nội chiến.

 

Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 5 nghìn người đã chết trong các vụ bạo lực liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Syria thời gian vừa qua. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống al-Assad đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc đã ra lệnh xả súng vào người biểu tình, đồng thời tố cáo các tay súng phiến loạn đã sát hại hơn 1.000 nhân viên an ninh nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục