Thanh niên không đội mũ bảo hiểm lao xe máy vào Cảnh sát giao thông

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, Lù Văn Kiên cố tình rú ga, tăng tốc rồi lao xe sang phía đường đâm thẳng vào các chiến sỹ CSGT đang thi hành nhiệm vụ.
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm lao xe máy vào Cảnh sát giao thông ảnh 1Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên thăm, động viên trung úy Cà Văn Mạnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, sáng ngày 8/6/2018. (Ảnh: Nguyễn Xuân Tiến/TTXVN)

Chiều 8/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Trần Văn Vang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên xác nhận, một chiến sỹ Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên khi làm nhiệm vụ trong đêm đã bị thương nặng do một đối tượng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao tông thẳng vào người.

Cụ thể, vào lúc hơn 21 giờ ngày 7/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tuần tra kiểm soát theo chuyên đề tại Km92, Quốc lộ 12, thuộc địa phận phường Sông Đà, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) thì phát hiện nam thanh niên là Lù Văn Kiên (sinh năm 1999, trú quán tại xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) điều khiển xe máy biển kiểm soát 25 S1-004.17 chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

[Bắt tạm giam 3 đối tượng dùng dao tấn công cảnh sát giao thông]

Phát hiện hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ, Thượng úy Nguyễn Đình Trí (Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên) đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng Lù Văn Kiên đã cố tình rú ga, tăng tốc rồi lách qua Thượng úy Trí, lao xe sang phía đường, đâm thẳng vào các chiến sỹ đang thi hành nhiệm vụ đứng gần đó.

Do bất ngờ, Trung úy Cà Văn Mạnh đã bị đối tượng Kiên tông xe vào, ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, Trung úy Cà Văn Mạnh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay và tiếp tục chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ngay trong đêm.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, qua chẩn đoán, Trung úy Mạnh bị vỡ xương bánh chè khớp gối, vỡ mâm chày xương chầy chân trái (chưa rõ tỷ lệ thương tật).

Xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên) đã bàn giao đối tượng Lù Văn Kiên cho Công an thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong sáng 8/6, lãnh đạo phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để thăm hỏi, động viên Trung úy Cà Văn Mạnh an tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục