Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Angola và Armenia

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Angola và Armenia, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Angola và Armenia ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Agostinho Andre De Carvalho Fernandes, Đại sứ Angola tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Angola, nhất là trong lĩnh vực kinh tế để góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Angola.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định như vậy tại buổi tiếp ông Agostinho Andre De Carvalho Fernandes, tân Đại sứ Angola tại Việt Nam, diễn ra ngày 2/6.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Angola đã có những bước phát triển tích cực về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương đạt 100 triệu USD vào năm 2019 là chưa tương xứng với sự phát triển quan hệ chính trị, ngoại giao cũng như tiềm năng và mong muốn của cả hai nước.

Vì vậy, trong năm 2020, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp cùng Angola tổ chức các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trong việc kết nối giao thương, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại.

Chia sẻ tiềm năng và định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Angola trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp…

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp cùng Đại sứ quán Angola tại Việt Nam tổ chức các hội thảo quốc tế, các chương trình xúc tiến đầu tư, giới thiệu và kết nối doanh nghiệp giữa doanh nghiệp Thành phố và doanh nghiệp Angola, góp phần gia tăng kinh ngạch thương mại và mối quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

[Angola coi Việt Nam là tấm gương cho các nước đang phát triển]

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Agostinho Andre De Carvalho Fernandes cho biết Chính phủ Angola luôn quan tâm phát triển mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một địa phương đầu tàu kinh tế của đất nước.

Angola mong muốn đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có với Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế, thương mại.

Phiên họp thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ hai nước dự kiến tổ chức tại Luanda (Angola) tới đây sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho Angola tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Agostinho Andre De Carvalho Fernandes bày tỏ mong muốn mời gọi các nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại Angola trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và chia sẻ kinh nghiệm phát triển lĩnh vực du lịch, viễn thông. Sự kết nối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Angola sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Angola và Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Angola và Armenia ảnh 2Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Vahram Kazhoyan, Đại sứ Armenia tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Phong đã tiếp ông Vahram Kazhoyan, tân Đại sứ Armenia tại Việt Nam đến chào xã giao.

Bày tỏ tin tưởng Đại sứ Vahram Kazhoyan sẽ có nhiều đóng góp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Armenia và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ với Armenia thông qua hoạt động trao đổi đoàn; quảng bá thông tin, hình ảnh của nhau đến người dân hai nước.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng Armenia tăng cường hợp tác, trao đổi đầu tư ở các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa, nông sản, thực phẩm an toàn; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính.

Về phần mình, Đại sứ Vahram Kazhoyan đánh giá cao mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Armenia và Việt Nam và cho rằng hiện nay, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Armenia mong muốn phát triển hơn nữa việc kết nối doanh nghiệp, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Đại sứ Vahram Kazhoyan đề xuất và giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Gyumri - thành phố lớn thứ hai của Armenia.

Đồng thời, Đại sứ mong muốn thành phố và Armenia cùng tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, ngoại giao nhân dân, phát triển du lịch… góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống Armenia-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục