Bí thư TP.HCM và Thượng Hải hội đàm, thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới

Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải tăng cường hợp tác

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá TP.HCM và Thượng Hải có nhiều điểm tương đồng; hai bên cũng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới.
Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải tăng cường hợp tác ảnh 1Ông Nguyễn Văn Nên (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hội đàm trực tuyến với ông Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 18/5, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi hội đàm trực tuyến với ông Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải.

Thay mặt Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì và có những tiến triển mới quan trọng.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã lần lượt có các cuộc điện đàm, hội đàm (trực tuyến và trực tiếp) với Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Lật Chiến Thư, đưa ra nhiều định hướng quan trọng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Trên nền tảng quan trọng đó, buổi hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo Thành ủy hai thành phố cho thấy trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện và quyết tâm thúc đẩy, đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa.

[Việt Nam-Trung Quốc có tiềm năng hợp tác phát triển công nghiệp]

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc duy trì, phát triển phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt;” quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp cùng Thượng Hải quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải vừa có điểm tương đồng vừa nhiều tiềm năng đa dạng và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ đối tác lên tầm cao mới.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn lãnh đạo hai địa phương tăng cường tiếp xúc, trao đổi với các hình thức linh hoạt, phù hợp, nhất là thực hiện các chuyến thăm trực tiếp; đồng thời thống nhất chỉ đạo tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cấp sở, ban, ngành, bao gồm kênh Đảng và kênh chính quyền; thúc đẩy giao lưu giữa các đoàn thể nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, giúp nhân dân hai bên, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết nhiều hơn, hành động mạnh mẽ hơn đối với sự nghiệp phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Bày tỏ sự ấn tượng với mô hình phát triển của thành phố Thượng Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo Thành ủy thành phố Thượng Hải tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực thế mạnh của Thượng Hải như kinh tế, tài chính, thương mại, logistics và công nghệ sáng tạo; qua đó đem lại lợi ích thiết thực, để người dân cảm nhận sâu sắc hơn nữa những thành quả của phát triển quan hệ hai địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải tăng cường hợp tác ảnh 2 Ông Nguyễn Văn Nên (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hội đàm trực tuyến với ông Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải Trần Cát Ninh chúc mừng những thành tựu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua; cho rằng trên nền tảng mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước rất chặt chẽ, hợp tác trong các lĩnh vực và đã có nhiều thành tựu, Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ kết nghĩa từ 29 năm qua và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên cũng đã đạt nhiều thành tựu tích cực trên các lĩnh vực.

Giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thượng Hải, Bí thư Thành ủy Trần Cát Ninh cho rằng Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng về vai trò, vị trí đối với nền kinh tế quốc gia và có không gian hợp tác to lớn. Hai thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi, tăng cường kết nối và tin tưởng hợp tác song phương giữa hai địa phương sẽ đạt những tiến triển tích cực trong thời gian tới, để đóng góp to lớn hơn nữa cho sự hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

Cảm ơn những đề xuất hợp tác mà lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh khẳng định Thượng Hải mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực thương mại, ủng hộ doanh nghiệp tham gia hợp tác cùng phát triển; tăng cường hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực, đặc biệt là tài chính, ngân hàng, bổ sung thế mạnh cho nhau cùng có lợi.

Hai bên tăng cường hơn nữa ưu thế của mình trong hợp tác phát triển xanh và thành phố thông minh theo đúng xu thế phát triển chung của thế giới và định hướng phát triển của mỗi quốc gia; đẩy mạnh giao lưu giữa cán bộ, nhân viên và nhân dân hai thành phố, tạo nên sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau trở thành cơ sở tốt cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Thành phố Thượng Hải cam kết tiếp tục ủng hộ, khởi động sớm các dự án hợp tác trao đổi, nâng cao trình độ cán bộ cho Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn mời gọi các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giới thiệu hàng hóa, sản phẩm chất lượng cao đến với Trung Quốc tại Hội chợ nhập khẩu Thượng Hải diễn ra vào tháng 11 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục