Thầy của Lewinsky phát biểu ngay sau Bill Clinton

Giáo sỹ dạy Do thái giáo cho Monica Lewinsky phát biểu ngay sau bài phát biểu của cựu Tổng thống Bill Clinton tại North Carolina.
Cựu Tổng thống Bill Clinton có thể sẽ ước ao để người ta không sắp lịch phát biểu của ông quá gần với người tiếp theo, trong Hội nghị Quốc gia đảng Dân chủ diễn ra hôm 5/9 (theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 6/9 giờ Việt Nam).

Không lâu sau khi Clinton lên sân khấu ở Charlotte, North Carolina, để bênh vực Tổng thống Barack Obama, giáo sỹ Do thái David Wolpe cũng lên sân khấu để phát biểu.

Ngoài việc là một trong những nhân vật tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất Mỹ, Wolpe còn là người trực tiếp dạy dỗ Do thái giáo cho Monica Lewinsky, cô thực tập sinh ở Nhà Trắng đã dính vào bê bối tình dục tai tiếng một thời với Clinton.

"Gia đình (Lewinsky) đã lớn lên trong hội đạo của tôi," ông nói trong một bài báo hồi năm 2009, chỉ trích Clinton vì cuộc tình của hai người, vốn khiến vị Tổng thống thứ 42 của Mỹ suýt bị phế truất.

"Trong vụ bê bối Lewinsky, chính sự lừa dối và bôi bẩn về Monica Lewinsky đã khiến sự kiện này trở nên tồi tệ, chứ không phải màn quan hệ tình dục liên quan, vốn chỉ là một vấn đề thuộc về các cá nhân và các gia đình," giáo sỹ này nói./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục