Thấy thành phố mất tích thời Trung cổ ở Campuchia

Các nhà khảo cổ đã phát hiện thành phố bị mất tích thời Trung cổ Mahendraparvata có niên đại 1.200 năm trên một đỉnh núi tại Campuchia.

Một thành phố mất tích thờiTrung cổ có tên gọi Mahendraparvata, từng tọa lạc và phát triển thịnh vượng trênmột đỉnh núi tại Campuchia 1.200 năm trước đã được các nhà khảo cổ khám phá nhờcông nghệ chiếu tia lazer từ máy bay trực thăng.

Tờ Sydney Morning Herald (Australia) ngày 15/6 cho biết di chỉ thành phốMahendraparvata được phát hiện trong chuyến thám hiểm vùng Siem Reap củaCampuchia do nhà khảo cổ học người Pháp Jean-Baptiste Chevance dẫn đầu.

Tại Mahendraparvata vẫn còn nhiều ngôi chùa được rừng bao phủ hàng thế kỷ vàchưa bị tàn phá, và đây được cho là nơi hình thành nên đế quốc Angkor năm 802trước Công nguyên.

Đoàn thám hiểm đã sử dụng một thiết bị gọi là "Lidar" được gắn vào một chiếc máybay trực thăng bay lại phía trên một ngọn núi phía Bắc đền Angkor Wat.

Bằng hàng tỷ xung lazer, thiết bị này đã cho phép các nhà khảo cổ học nhìn thấynhững cấu trúc vuông vắn và hoàn chỉnh bản đồ của thành phố Mahendraparvata,điều mà họ chưa thực hiện được sau nhiều năm nhọc nhằn nghiên cứu địa bàn.

Công nghệ trên còn thu về tọa độ định vị vệ tinh và giúp khám phá ra hơn 20 ngôichùa chưa từng được ghi chép trước đó, cùng bằng chứng về hệ thống kênh mương vàđường đi cổ xưa trong thành phố này.

Qua các hình ảnh thu thập được, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khảo cổ tạiCampuchia của Đại học Sydney Damian Evans kết luận khu vực di chỉ thành phốMahendraparvata hoàn toàn không còn thực vật.

Ông Evans cho biết nhóm của ông hiện đang nghiên cứu tác động về mặt môi trườngcủa sự tàn phá rừng và sự phụ thuộc vào quản lý nguồn nước đối với kết cục củanền văn minh tại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục