Nguy cơ đại tuyệt chủng

Thế giới đứng trước nguy cơ đại tuyệt chủng mới

Thế giới đang đối mặt với đợt đại tuyệt chủng sinh vật mới có quy mô và mức độ vượt xa so với đợt đại tuyệt chủng của khủng long.
Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Macquarie, Australia chothấy, thế giới đang đối mặt với một đợt đại tuyệt chủng sinh vật với quy mô lớnchưa từng có từ trước tới nay.

Trong quá trình nghiên cứu số liệu của 100.000 hóa thạch khủng long trênkhắp thế giới, tiến sỹ John Alroy thuộc Đại học Macquarie đã phát hiện, một đợtđại tuyệt chủng sinh vật mới đang trong quá trình thai nghén. Quy mô và mức độcủa đợt đại tuyệt chủng này vượt xa so với đợt đại tuyệt chủng của khủng long.

Tiến sỹ Alroy chỉ ra đợt đại tuyệt chủng mới này sẽ xảy ra không phải dosự va chạm giữa hành tinh và Trái Đất mà là do nhân tố “con người."

Cụ thể ở đâylà các nhân tố như sự lạm dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu, ô nhiễm môitrường và chặt phá rừng bừa bãi đều là những nguyên nhân gây ra đợt đại tuyệtchủng mới.

Ngoài ra, sự biến đổi khí hậu toàn cầu và tốc độ tăng trưởng dân số thếgiới nhanh cũng là một trong những “thủ phạm hàng đầu” gây ra đợt đại tuyệtchủng mới.

Đợt đại tuyệt chủng này nghiêm trọng hơn nhiều so với đợt tuyệtchủng của khủng long cách nay 65 triệu năm, tuy nhiên, quy mô của nó nhỏ hơn sovới đợt đại tuyệt chủng sinh vật cách ngày nay 250 triệu năm./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.