Thế giới phải hành động cho phát triển bền vững

Tuyên bố của hội nghị quốc tế Istanbul của Liên hợp quốc khẳng định thế giới phải hành động để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 28/3, một hội nghị quốc tế do Liên hợp quốc tổ chức tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định cộng đồng quốc tế phải đẩy mạnh chương trình phát triển toàn cầu và tăng cường cam kết với phát triển bền vững.

Sau hai ngày làm việc, hội nghị quốc tế Istanbul đã thông qua Tuyên bố, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ nhằm chống lại những bất bình đẳng xã hội và hủy hoại môi trường khi các đại biểu tham dự Hội nghị Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, hay còn gọi Hội nghị Rio+20 tại Brazil, vào tháng 6/2012.

Nhận thấy phát triển kinh tế thường dẫn đến hủy hoại môi trường và bất bình đẳng ngày càng tăng, Tuyên bố yêu cầu các nước thành viên của cộng đồng toàn cầu cam kết các chiến lược của họ phải đẩy mạnh các yếu tố quan trọng như: bao gồm các vấn đề xã hội, bảo vệ xã hội và sự công bằng.

Ngoài ra, Tuyên bố ủng hộ Báo cáo Phát triển Con người năm 2011 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) với nhan đề: "Bền vững và Công bằng: Một Tương lai Tốt đẹp hơn cho Tất cả mọi người," nhấn mạnh các nước cần duy trì tiến bộ nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), đồng thời xây dựng sự đồng thuận về khung phát triển toàn cầu mới sau năm 2015.

Trong bức thông điệp gửi hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết phát triển bền vững cho thấy các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường không phải là các mục tiêu cạnh tranh, nhưng chúng quan hệ với nhau chặt chẽ và được các nước thực hiện rất hiệu quả.

Hội nghị Phát triển Con người Toàn cầu, do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc phối hợp với Bộ Phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức ngày 27-28/3 tại Istanbul đã thu hút sự tham gia của hơn 200 chuyên gia phát triển hàng đầu, các nhà hoạt động xã hội dân sự, các đại diện của khu vực tư nhân trên khắp thế giới và các quan chức Liên hợp quốc nhằm thảo luận sự cần thiết đẩy mạnh các chiến lược phát triển bền vững quốc gia và toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục