Thông báo trên xác nhận chính quyền thành phố đang thương lượng với công tyHongkong Dịch vụ Du lịch quốc gia Trung Quốc (HKCTS) về hợp tác phát triển dulịch vùng núi Tung Sơn, nơi Thiếu Lâm Tự tọa lạc.
Tuy nhiên, hai bên chưa ký hợpđồng chính thức. Ngoài ra, 16 di tích văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh ở núi TungSơn, bao gồm Thiếu Lâm Tự, không nằm trong phạm vi quản lý của dự án hợp tác.
Trước đó, tờ Bưu điện Đông phương buổi sáng ở Thượng Hải đưa tin rằng chínhquyền thành phố Đăng Phong đã ký một thỏa thuận khung với HKCTS, lập liên doanhvới số vốn 100 triệu Nhân dân tệ (tương đương 14,7 triệu USD) để quản lý cáchoạt động du lịch của ngôi chùa 1.500 năm tuổi Thiếu Lâm Tự.
Báo trên cho biết HKCTS sẽ nắm 51% cổ phần trong liên doanh và dự kiến cổ phiếuliên doanh này sẽ lên sàn chứng khoán Hongkong vào năm 2011. Thôngtin trên ngay lập tức đã làm rộ lên những lời chỉ trích cho rằng chính quyền thành phố ĐăngPhong đang bán rẻ tài sản quốc gia và hợp đồng trên sẽ làm tổn thương sư sãiThiếu Lâm Tự cũng như những người mộ đạo.
Tin đồn Thiếu Lâm Tự lên sàn chứng khoán Hongkong đã xuất hiện từ tháng 10. Tạikỳ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 11 của Trung Quốc cách đây chưa lâu,đích thân trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín đã phải lên tiếng bác bỏ.
Trong phát biểu mới nhất, người phát ngôn cho trụ trì Thích Vĩnh Tín một lần nữatuyên bố: “Chúng tôi phản đối việc niêm yết trên thị trường chứng khoán và sẽkhông bao giờ thay đổi quan điểm đó. Thiếu Lâm Tự và văn hóa Thiếu Lâm thuộc vềtất cả mọi người.”
Thiếu Lâm Tự là ngôi chùa nổi tiếng nhất Trung Quốc và lừng danh trên thế giới.Võ phái Thiếu Lâm được xem là nguồn gốc của võ thuật Trung Quốc hiện nay và từngcó câu thành ngữ: “Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm” (võ công trong thiên hạ đềukhởi nguồn từ Thiếu Lâm).
Tuy nhiên, vài năm gần đây, có không ít dư luận cho rằng Thiếu Lâm Tự đang bịthương mại hóa quá mức với đủ mọi hình thức kinh doanh từ du lịch, thương mạiđến cả lĩnh vực truyền hình, phim ảnh./.