Thổ Nhĩ Kỳ khởi công dự án đường ống dẫn khí tự nhiên ở Biển Đen

Lượng tiêu thụ khí đốt hằng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ 48 tỷ m3 năm 2020 lên 60 tỷ m3 trong năm 2021 và được dự báo sẽ tăng lên 63 tỷ m3 trong năm 2022.
Thổ Nhĩ Kỳ khởi công dự án đường ống dẫn khí tự nhiên ở Biển Đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Petrolium Factor)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/6 cho rằng việc khởi công xây dựng đường ống ngầm dưới biển dẫn khí tự nhiên từ một mỏ ở Biển Đen được chính phủ kỳ vọng giúp nước này dần thoát khỏi lệ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Bộ phận đường ống đầu tiên đã được lắp đặt từ cảng Filyos, cách thành phố Istanbul khoảng 400km. Theo ông Erdogan, mỏ khí Sakarya đến quý 1/2023 có thể sản xuất 10 triệu m3. Mỏ khí này cách bờ biển 170km, được phát hiện hồi tháng 8/2020.

Tại thời điểm đó, Tổng thống Erdogan gọi đây là mỏ khí tự nhiên lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, với trữ lượng 320 tỷ m3.

[Nga tuyên bố sẽ không tiếp tục cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu]

Phát biểu ngày 13/6, ông Erdogan cho biết mỏ Sakarya được kỳ vọng sẽ hoạt động ở công suất tối đa vào năm 2026.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh "chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cho tới khi hoàn toàn bảo đảm được an ninh năng lượng."

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cho nhu cầu năng lượng và phải mất chi phí cao, đặc biệt là do tác động từ xung đột tại Ukraine.

Năm 2021, 45% khí đốt tiêu thụ tại Thổ Nhĩ Kỳ là nhập khẩu từ Nga, phần còn lại là từ Iran và Azerbaijan.

Lượng tiêu thụ khí đốt hằng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ 48 tỷ m3 năm 2020 lên 60 tỷ m3 trong năm 2021 và được dự báo sẽ tăng lên 63 tỷ m3 trong năm 2022.

Tỷ lệ lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 73,5%, cao nhất kể từ năm 1998. Trong khi đó, giá trị của đồng nội tệ đang rơi tự do, khiến đời sống của phần lớn người dân hết sức khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục