Thông tin mới nhất về các đối tượng đánh bom ở Sri Lanka

Một quan chức Mỹ cho hay nhiều khả năng nhóm thực hiện các vụ đánh bom tại Sri Lanka bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 22/4, một quan chức Mỹ cho hay nhiều khả năng nhóm thực hiện các vụ đánh bom tại Sri Lanka bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hãng tin CNN, quan chức trên cho hay đánh giá này được đưa ra dựa trên thông tin tình báo ban đầu.

Trước đó, cùng ngày Bộ Y tế Sri Lanka cho biết một nhóm vũ trang địa phương tên là NTJ phải chịu trách nhiệm về loạt vụ đánh bom liều chết trên.

[Vụ nổ ở Sri Lanka: Xác định quốc tịch các nạn nhân nước ngoài]

Theo cơ quan điều tra, 7 trong 8 vụ nổ trong ngày 21/4 vừa qua là đánh bom liều chết. Số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 290 người và 500 người bị thương.

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ.

(Vnews/Vietnam+)