Thu giữ nhiều kit test, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô có 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19 mang nhãn hiệu “Hoa thanh liên ôn”; 3.000 kít test xét nghiệm COVID-19...
Thu giữ nhiều kit test, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/4, thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý - Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn kít test, khẩu trang và thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Can Lộc, phát hiện xe ôtô mang biển kiểm sát 89C-826.35, do Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1992, trú xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang lưu thông qua địa bàn huyện Can Lộc có nhiều nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô có 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19 mang nhãn hiệu “Hoa thanh liên ôn”; 3.000 kít test xét nghiệm COVID-19, trên vỏ hộp có in nhiều chữ nước ngoài và 220 chai rượu ngâm không nhãn mác.

[Thu giữ 2.500 bộ kit test và 55.000 viên thuốc kháng COVID-19 nhập lậu]

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của tất cả các hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hoá ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, vào 14 giờ 30 phút ngày 5/4, đơn vị cũng phát hiện Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vận chuyển 225 que test và 15 thùng khẩu trang y tế KF 94, với số lượng 4.500 chiếc không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên đã lập biên bản tạm giữ số hàng hoá này.

Các vụ việc nói trên đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục