Thủ phạm lái xe đâm vào đám đông ở London lĩnh án chung thân

Darren Osborne, đối tượng cố ý lái xe tải đâm vào đám đông tín đồ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô London khiến 1 người thiệt mạng, đã lĩnh án tù chung thân với mức án tối thiểu là 43 năm.
Thủ phạm lái xe đâm vào đám đông ở London lĩnh án chung thân ảnh 1Darren Osborne. (Nguồn: thesun.co.uk)

Theo AFP, ngày 2/2, Darren Osborne, đối tượng cố ý lái xe tải đâm vào đám đông tín đồ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô London (Anh) khiến 1 người thiệt mạng, đã lĩnh án tù chung thân với mức án tối thiểu là 43 năm.

Osborne, 48 tuổi, tới từ Cardiff thủ phủ xứ Wales, phạm tội sát hại Makram Ali, 51 tuổi, và cố ý sát hại những tín đồ khác tại khu vực gần Thánh đường Hồi giáo Finsbury ở phía Bắc London, trong vụ tấn công khủng bố ngày 19/6 năm ngoái.

Theo hãng tin BBC, người đàn ông da trắng này đã kết hôn và có 4 người con. Các nhà điều tra đã tiến hành khám xét nhà của nghi phạm Osborne ở khu vực Cardiff, thủ phủ xứ Wales.

Hàng xóm của nghi phạm tỏ ra bất ngờ ngay khi thấy hình ảnh Osborne bị cảnh sát bắt giữ sau vụ tấn công người đi bộ rạng sáng cùng ngày, vì đối tượng này được mô tả là một người "rất bình thường"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục