Thủ tướng Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức ngừng tấn công Syria

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Đức chủ trương chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria.
Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các tay súng người Kurd ở thị trấn Ras al-Ain thuộc tỉnh Hasakeh (Syria) ngày 9/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân Syria sơ tán tránh chiến sự khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các tay súng người Kurd ở thị trấn Ras al-Ain thuộc tỉnh Hasakeh (Syria) ngày 9/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, một người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel ngày 13/10 đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, theo đó kêu gọi Ankara ngay lập tức dừng chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria.

Trong một tuyên bố, nữ phát ngôn viên trên cho hay: "Thủ tướng Đức chủ trương chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự (ở miền Bắc Syria)." Cuộc điện đàm này diễn ra theo đề nghị của ông Erdogan.

[Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến sâu thêm vào lãnh thổ Syria]

Trong một diễn biến khác ở Syria, hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng số lượng nhỏ quân đội Mỹ đã rời khỏi một tiền đồn ở thị trấn Ain Issa ở miền Bắc Syria vì lo ngại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết có chín người trong đó có năm dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Ras al-Ain./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục