Thủ tướng Italy Gentiloni kêu gọi EU đầu tư mạnh mẽ cho châu Phi

Trước thềm họp EC, Thủ tướng Italy đưa ra quan điểm nhấn mạnh giải pháp đối với những thách thức mà EU đang đối mặt hiện nay về người di cư và tăng cường sức mạnh đoàn kết của khối.
Thủ tướng Italy Gentiloni kêu gọi EU đầu tư mạnh mẽ cho châu Phi ảnh 1Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước thềm cuộc họp thường kỳ của Hội đồng châu Âu (EC), Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đưa ra quan điểm nhấn mạnh đến giải pháp đối với những thách thức mà Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt hiện nay trong vấn đề người di cư và tăng cường sức mạnh đoàn kết của khối.

Trong đó, ông khẳng định EU cần phải phối hợp với các nước châu Phi trong việc ngăn chặn làn sóng người di cư và các nước thành trong khối cần tận dụng thời cơ hiện nay khi kinh tế đang trên đà phục hồi để xây dựng một liên minh gắn kết hơn.

[EU đưa 3 nước thành viên ra tòa về hạn ngạch người tị nạn]

Phát biểu trong phiên họp của Thượng viện Italy ngày 12/12 về vấn đề người di cư, Thủ tướng Italy khẳng định những nỗ lực của nước này cùng với Chính phủ Libya trong cuộc chiến chống buôn người, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư lớn cho khu vực châu Phi sẽ được thảo luận rộng mở hơn tại diễn đàn của EU.

Ông cho rằng đã đến lúc các nước thành viên EU cần đồng lòng xem xét phương án đầu tư tại châu Phi.

Ông Gentiloni bày tỏ sự lạc quan trong vấn đề này, lấy dẫn chứng từ việc bốn quốc gia Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia cam kết đóng góp 35 triệu euro (khoảng 41 triệu USD) vào quỹ đầu tư của EU tại châu Phi.

Về vấn đề tài chính của EU, Thủ tướng Gentiloni đề xuất lập khoản dự phòng cho liên minh các nhân hàng do EU điều phối và bổ nhiệm một vị trí Bộ trưởng Tài chính EU có trách nhiệm giám sát việc các nước đơn lẻ tuân thủ quy tắc tài chính của khối và chịu trách nhiệm điều phối nguồn quỹ ngân sách của châu Âu giải quyết vấn đề di cư, an ninh, quốc phòng cũng như xây dựng cơ chế trợ cấp.

Ngoài ra, ông Gentiloni đề xuất thành lập quỹ an sinh xã hội châu Âu hỗ trợ các nước đơn lẻ đang chật vật giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Theo ý kiến của Thủ tướng Gentiloni, sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2013 đến nay, kinh tế các nước thành viên EU và Khu vực đồng tiền chung Eurozone đang chứng kiến sự tăng trưởng ổn định.

Ông cho rằng đây là chính là thời cơ mà EU cần tận dụng để củng cố sức mạnh đoàn kết của khối liên minh này.

Theo kế hoạch, EC sẽ nhóm họp trong 2 ngày 14-15/12, tại Brussels, Bỉ với chương trình nghị sự tập trung tìm kiếm giải pháp trước sức ép của vấn đề người di cư, Thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường trực về quốc phòng (PESCO) và vấn đề Anh rời khỏi EU hay còn gọi là Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục