Thủ tướng Phần Lan không giữ lời hứa cưu mang một gia đình tị nạn

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila ngày 31/1 cho biết ông không thể giữ lời hứa cưu mang một gia đình xin tị nạn do lo ngại vấn đề an ninh.
Thủ tướng Phần Lan không giữ lời hứa cưu mang một gia đình tị nạn ảnh 1Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila. (Nguồn: hs.fi)

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila ngày 31/1 cho biết ông không thể giữ lời hứa cưu mang một gia đình xin tị nạn do lo ngại vấn đề an ninh.

Phát biểu trên đài phát thanh YLE của Phần Lan, Thủ tướng Sipila chia sẻ ông đã tham khảo ý kiến các chuyên gia về mức độ an toàn của việc cưu mang một gia đình có trẻ nhỏ xin tị nạn và nhận được lời khuyên rằng tại thời điểm an ninh-kinh tế bất ổn như hiện nay, nghĩa cử cao đẹp đó không phù hợp. Vì vậy, ông không thể giữ đúng lời hứa trên.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Chính phủ Phần Lan khẳng định sẽ vẫn hỗ trợ gia đình này theo nhiều cách khác.

Trước đó, hồi tháng Chín năm ngoái, ông Juha Sipila đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận khi tuyên bố sẽ dành ngôi nhà thứ hai ít sử dụng của mình tại thị trấn Kempele, miền Bắc Phần Lan, làm nơi ở cho những người tị nạn.

Một số ý kiến phản đối cho rằng tuyên bố của ông Sipila sẽ khuyến khích người di cư đổ về Phần Lan.

Chỉ tính riêng trong năm ngoái, Phần Lan đã tiếp nhận gần 32.000 người xin tị nạn, so với mức 3.600 người trong năm 2014.

Tại thời điểm suy thoái kinh tế hiện nay, dòng người này càng làm gia tăng sự căng thẳng trong xã hội Phần Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục