Thủ tướng Romania tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử tổng thống

Tuyên bố trước khoảng 5.000 người ủng hộ tại thành phố Craiova, miền Nam Romania, Thủ tướng Victor Ponta tuyên bố ông sẵn sàng để đưa Romania trở thành quốc gia hùng mạnh.
Thủ tướng Romania tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử tổng thống ảnh 1 Thủ tướng Romania Victor Ponta. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SDP) cầm quyền ở Romania, ông Victor Ponta ngày 29/7 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tháng 11 tới của quốc gia Đông Âu này.
Tuyên bố trước khoảng 5.000 người ủng hộ tại thành phố Craiova, miền Nam Romania, Thủ tướng Victor Ponta tuyên bố ông sẵn sàng cho 5 năm đến 10 năm tới để đưa Romania trở thành quốc gia hùng mạnh.
Đương kim Tổng thống Romania, ông Traian Basescu sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 vào tháng 12 tới.
Theo giới quan sát, việc ông Basescu không thể ra tranh cử vì đã cầm quyền trong hai nhiệm kỳ liên tiếp kể từ năm 2005, khiến Thủ tướng Victor Ponta nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cuộc bầu cử sẽ phải tiến hành đến vòng thứ hai do hai chính đảng lớn thuộc phe cánh hữu là đảng Tự do Dân tộc (PNL) và Tự do Dân chủ (PDL) hồi tuần trước tuyên bố sẽ cùng ủng hộ một ứng cử viên.
Thủ tướng Victor Ponta, 41 tuổi, thành thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp, đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Romania vào tháng 5/2012. Những thành công ban đầu của ông về chính sách kinh tế sẽ giúp ông có nhiều cơ hội để trở thành tổng thống./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục