Thủ tướng yêu cầu kịp thời công bố lộ trình mở cửa lại du lịch

Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán, trong đó chỉ đạo ngành du lịch phối hợp với các bên sớm công bố lộ trình, triển khai mở cửa lại du lịch.
Du lịch đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi trong năm 2022. (Ảnh minh hoạ: CTV/Vietnam+)
Du lịch đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi trong năm 2022. (Ảnh minh hoạ: CTV/Vietnam+)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, trong văn bản này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời công bố lộ trình và triển khai mở cửa lại du lịch.

Đây là nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, nhằm triển khai mở cửa lại du lịch, gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh đồng thời chuẩn bị công tác tổ chức SEA Games 31 cũng như chỉ đạo các địa phương tổ chức sự kiện này.

Cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề xuất từ 31/3 mở hoàn toàn du lịch quốc tế, gồm đón khách quốc tế đến Việt Nam và đưa khách Việt Nam ra nước ngoài. Hiện Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 3, đảm bảo miễn dịch cộng đồng.

Lãnh đạo ngành cũng như các chuyên gia du lịch bày tỏ quan ngại nếu Việt Nam mở cửa chậm hơn sẽ làm giảm sức cạnh tranh của du lịch Việt với quốc tế.

[Du lịch Việt đầu Xuân mới khởi sắc tưng bừng khắp ba miền]

Trước đó, tại cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ trong năm mới Nhâm Dần chiều ngày 3/2 (mùng 3 Tết), Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30/4 và cố gắng từ cuối tháng Ba.

Thủ tướng yêu cầu kịp thời công bố lộ trình mở cửa lại du lịch ảnh 1Những vị khách quốc tế đầu tiên trở lại Phú Quốc hồi cuối năm 2021. (Ảnh: TTXVN)

Theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt, từ nay đến 30/3, Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 (có đề xuất thêm các địa phương đã tiêm vaccine mũi 3 và vùng xanh). Bên cạnh đó, du khách cũng được đề nghị xét nghiệm tại cơ sở lưu trú, đến các địa điểm du lịch đang mở cửa mà không phân biệt với khách nội địa.

Trong chương trình thí điểm, du khách quốc tế có thể tới 7 địa phương, bao gồm: Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định.

Du khách cần đảm bảo điều kiện: Có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc kết quả khỏi COVID-19 không quá 6 tháng; kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ trước khi xuất cảnh.

Đặc biệt, du khách chỉ được tham gia hoạt động du lịch theo tour trọn gói đăng ký trước đó. Nếu ngày thứ 7 có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2, du khách có thể tiếp tục đến các địa điểm khác đã được phê duyệt đón khách quốc tế.

Tính tới nay, Việt Nam đã đón gần 9.000 khách quốc tế đến theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục