Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển kinh tế xanh và bền vững

Việt Nam đánh giá cao quyết tâm và vai trò của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là cá nhân Đặc phái viên John Kerry và hy vọng Hoa Kỳ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển kinh tế xanh và bền vững ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu John Kerry. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 24/2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu.

Chào mừng ông John Kerry lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị là Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách, gắn với lợi ích sát sườn và sự tồn vong của các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Việt Nam đánh giá cao quyết tâm và vai trò của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là cá nhân Đặc phái viên John Kerry và hy vọng Hoa Kỳ tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, kết nối, thúc đẩy các quốc gia, cộng đồng quốc tế tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

[Việt Nam-Hoa Kỳ hợp tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu]

Ghi nhận các đề xuất Đặc phái viên John Kerry nêu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng, mang tính toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Hoa Kỳ làm rõ những cam kết có thể hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển kinh tế xanh và bền vững ảnh 2Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong các dự án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học... để phát triển nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững và phát thải ít carbon.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Hoa Kỳ hỗ trợ các dự án, thiết bị nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các loại tội phạm về môi trường và nghiên cứu hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam xây dựng Trung tâm đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Môi trường Việt Nam và các nước ASEAN.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển kinh tế xanh và bền vững ảnh 3Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đặc phái viên John Kerry khẳng định quan hệ song phương hai nước Hoa Kỳ-Việt Nam đang trên đà phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh rằng việc ứng phó với biến đổi khí hậu có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh môi trường và an ninh năng lượng.

Đặc phái viên John Kerry khẳng định, thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này nhằm hiện thức hóa các mục tiêu lớn mà lãnh đạo hai nước đã đề ra tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26)./.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển kinh tế xanh và bền vững ảnh 4Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục