Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Dominicana

Ông Miguel Mejia nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Việt Nam giành được trong cuộc chiến chống COVID-19, coi đây là hình mẫu, là sự cổ vũ cho các chính đảng, các nước trên thế giới học tập.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Dominicana ảnh 1Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 20/8, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và ông Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Dominicana đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư Miguel Mejia; thông báo một số nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả thực hiện các Nghị quyết do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của Dominicana trong đối phó với dịch COVID-19; chúc mừng Dominicana tổ chức thành công tổng tuyển cử vào ngày 5/6 vừa qua và bày tỏ tin tưởng cùng với Chính phủ nhiệm kỳ mới của Đảng Cách mạng Hiện đại (PRM) trung tả, các chính đảng và nhân dân Dominicana sẽ vượt qua mọi khó khăn, giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19, sớm phục hồi kinh tế, phát triển đất nước.

[Củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Dominicana]

Ông Hoàng Bình Quân chân thành cảm ơn ông Miguel Mejia và Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất đã gửi điện chia buồn về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Đảng MIU trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ giữa Đảng ta và các chính đảng tại Dominicana cũng như tại khu vực Trung Mỹ Caribe; đánh giá cao những hoạt động của MIU trong việc tuyên truyền hiệu quả hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Dominicana và các nước trong khu vực.

Ông Miguel Mejia nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Việt Nam giành được trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, coi đây là hình mẫu, là sự cổ vũ cho các chính đảng, các nước trên thế giới học tập; khẳng định thành công của Việt Nam thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đấu tranh phòng, chống dịch COVID-19; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu kép, đẩy lùi dịch, phát triển kinh tế-xã hội.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Dominicana ảnh 2Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hoà Dominicana phát biểu trực tuyến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Miguel Mejia thông báo một số nét lớn về tình hình Cộng hòa Dominicana, về Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất và phong trào cánh tả, tiến bộ Mỹ La tinh hiện nay; khẳng định sẽ làm hết sức mình để phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Dominicana-Việt Nam, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy để các doanh nghiệp Việt Nam sớm thâm nhập thị trường Dominicana, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đi sâu trao đổi thông tin về tình hình hai Đảng, hai nước, về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và về các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Dominicana (7/2005-7/2020); thống nhất việc hai Đảng sớm ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, trước mắt phối hợp tổ chức tốt hội thảo quốc tế trực tuyến về kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng cánh tả, tiến bộ khu vực Mỹ La tinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục