Thường trực Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Thiểm Tây tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.
Thường trực Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong cuộc gặp với ông Hồ Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Lương Anh Tuấn/TTXVN)

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sau 3 ngày làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm tỉnh Thiểm Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 22/8, ông Trần Quốc Vượng đã có cuộc hội kiến với ông Hồ Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, ông Hồ Hòa Bình nhiệt liệt chào mừng ông Trần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm tỉnh Thiểm Tây; giới thiệu về tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện dân sinh, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những kinh nghiệm cải cách mở cửa của tỉnh, tình hình quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

[Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam]

Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Hồ Hòa Bình cũng thông tin về kết quả giao lưu hợp tác giữa tỉnh Thiểm Tây với Việt Nam nói chung và các địa phương của Việt Nam nói riêng trong thời gian qua; trao đổi, đề xuất ý kiến về phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, ông Hồ Hòa Bình. (Ảnh: Lương Anh Tuấn/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Thiểm Tây đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, nhân dân tỉnh Thiểm Tây nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XIX của Đảng Cộng sản đã đề ra; đề nghị tỉnh Thiểm Tây tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, du lịch, văn hóa.

Trong thời gian ở thăm tỉnh Thiểm Tây, Đoàn cũng đi thăm và khảo sát, tìm hiểu mô hình xây dựng nông thôn mới, cơ sở kinh tế-xã hội tại thành phố Diên An và thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục