Thụy Điển đẩy mạnh xây dựng cơ sở quân sự trên hòn đảo chiến lược

Bộ trưởng Thụy Điển Max Elger nhấn mạnh mục đích của kế hoạch này là nhằm cung cấp thêm nơi ở cho lính nghĩa vụ và tăng cường hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao năng lực phòng vệ trên đảo Gotland.
Thụy Điển đẩy mạnh xây dựng cơ sở quân sự trên hòn đảo chiến lược ảnh 1Binh sỹ Thụy Điển. (Nguồn: euronews.com)

Ngày 29/4, chính phủ Thụy Điển cho biết đã chi 1,6 tỷ kronor Thụy Điển (163,72 triệu USD) để phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của nước này trên hòn đảo chủ chốt chiến lược Gotland ở Biển Baltic.

Theo giới chức Stockholm, khoản kinh phí trên sẽ được dùng để mở rộng doanh trại và các cơ sở hạ tầng khác.

[Mỹ đang tích cực thúc đẩy Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO]

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Các thị trường tài chính Thụy Điển Max Elger nhấn mạnh mục đích của kế hoạch này là nhằm cung cấp thêm nơi ở cho lính nghĩa vụ và tăng cường hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao năng lực phòng vệ trên Gotland.

Bên cạnh đó, nước này và Phần Lan đang có kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự nếu tình hình an ninh ở khu vực Biển Baltic xấu đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục