Thụy Sĩ lần đầu phá tòa nhà 12 tầng bằng thuốc nổ

Ngày 8/3, các chuyên gia Thụy Sĩ đã sử dụng thuốc nổ để phá hủy tòa nhà văn phòng Rockwell Automation 12 tầng ở bang Aarau.
Ngày 8/3, các chuyên gia Thụy Sĩ đã sử dụng thuốc nổ để phá hủy tòa nhà văn phòng Rockwell Automation 12 tầng ở Aarau.

Tòa nhà này được xây dựng năm 1966, nằm ở giữa khu thương mại và khu dân cư, giữa nhà ga đường sắt và bệnh viện của bang Aarau.

Thụy Sĩ dùng 75kg thuốc nổ để phá hủy tòa nhà cao 45m, ước chừng khoảng 5.000 tấn ximăng và sắt thép.

Chuyên gia Walter Weber cho biết mọi việc đã theo đúng kế hoạch và tòa nhà này sẽ được thay thế bằng khu thương mại và văn phòng khác.

Chi phí cho việc sử dụng thuốc nổ là 1,5 triệu franc, rẻ hơn so với cách phá hủy thông thường trước đây./.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục