Tiềm năng mới trong hợp tác Việt-Anh dưới triều đại Vua Charles III

Sự góp mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn Đại biểu Việt Nam tại Lễ Đăng quang của Vua Charles III đánh dấu một ý nghĩa đặc biệt cho quan hệ hợp tác mới, sâu rộng giữa hai nước Việt-Anh.

Ngày 6/5 theo giờ Anh, Lễ Đăng quang của Vua Charles III đã chính thức diễn ra tại Tu viện Westminster ở London, Anh, theo các nghi thức truyền thống.

Theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự Lễ Đăng quang. Sự có mặt này mang một ý nghĩa quan trọng, đánh dấu cơ hội hợp tác Việt-Anh mới và rộng mở.

[Vua Charles III đăng quang: 'Nước Anh đang bước vào một kỷ nguyên mới"]

Đức Vua Charles III, tên đầy đủ là Charles Philip Arthur George, 73 tuổi, đã chính thức trở thành Vua nước Anh sau khi mẹ ông - Nữ hoàng Elizabeth II, qua đời vào tháng 9 năm ngoái.

Vua Charles III không chỉ là vua và nguyên thủ quốc gia của Vương quốc Anh mà còn của 14 vương quốc khác thuộc Khối Thịnh vương chung, như Australia, Canada, Jamaica, New Zealand hay Papua New Guinea.../.

(Vietnam+)