Tiền Giang mất hơn 104 tỷ đồng vì khô hạn và xâm nhập mặn

Tính đến đầu tháng Năm, Tiền Giang đã thiệt hại trên 104 tỷ đồng; gần 3.900ha lúa Đông Xuân bị chết, trong khi nước sinh hoạt của người dân cũng khan hiếm trầm trọng.
Tiền Giang mất hơn 104 tỷ đồng vì khô hạn và xâm nhập mặn ảnh 1Ruộng mía bị "cháy" hết ngọn và lá dưới nắng hạn gay gắt ở Tân Phú Đông. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng, thiên tai hạn mặn trong mùa khô 2016 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân địa phương.

Thống kê sơ bộ, đến đầu tháng Năm, tổng thiệt hại là trên 104 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là cây lúa với gần 3.900ha lúa Đông Xuân bị chết do khô hạn và xâm nhập mặn, thiệt hại trên 87 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nơi chịu đựng thiên tai nặng nhất là các huyện, thị nội đồng vùng dự án ngọt hóa Gò Công phía Đông tỉnh và huyện cù lao Tân Phú Đông tiếp giáp với biển Đông.

Đây là vùng vốn gặp nhiều khó khăn, đối mặt biến đổi khí hậu gay gắt, cuộc sống bà con thường ngày đã khó khăn nay càng chồng chất thêm nhiều khó khăn. Thiệt hại về sản xuất đã lớn, người dân còn phải đối mặt tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô.

Trước tình hình trên, Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó một cách tích cực như huy động phương tiện bơm tát, bơm vét từng giọt nước ngọt bổ cấp vào nội đồng phục vụ lấy nước chống hạn mặn, làm thủy lợi nội đồng; đồng thời đầu tư các công trình đường ống đưa nước ngọt về phục vụ nhu cầu bà con vùng sâu, vùng xa; huy động sà lan chở nước ngọt về cung cấp cho nhân dân huyện cù lao Tân Phú Đông,…

Tiền Giang mất hơn 104 tỷ đồng vì khô hạn và xâm nhập mặn ảnh 2Cánh đồng trồng sả tiêu điều dưới nắng hạn gay gắt ở Tân Phú Đông. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ đầu mùa khô 2016 đến nay, địa phương đầu tư 9 tỷ đồng đắp 600 đập tạm; 20,8 tỷ đồng tổ chức 728 điểm bơm chuyền hai, ba cấp ứng cứu trà lúa Đông Xuân các huyện, thị nội đồng vùng dự án ngọt hóa Gò Công.

Ngoài ra, còn hỗ trợ 4 huyện, thị vùng thiên tai như Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công 1,6 tỷ đồng mua sắm phương tiện phục vụ bơm tát chống hạn.

Đối với vấn đề nước sinh hoạt cho nhân dân vùng khó khăn, tỉnh mở khoảng 100 vòi cung cấp nước miễn phí cho bà con ở ven cửa sông, ven biển, ngoài đê đang bị nước mặn vây hãm. Mặt khác, tỉnh còn huy động sà lan chở được gần 264.000 m3 nước sạch đưa về cung ứng nhu cầu nhân dân huyện cù lao Tân Phú Đông.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, do thiên tai đang diễn biến phức tạp nên phương án dùng sà lan chở nước ngọt về Tân Phú Đông kéo dài đến tận đầu tháng 6/2016 tới.

Chính nhờ các giải pháp tích cực, chủ động và hữu hiệu kể trên nên giảm bớt được thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây được coi là thắng lợi bước đầu trong công cuộc đối phó thiên tai hạn mặn khốc liệt năm 2016./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục