Chiều 5/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tiếp nhận món quà củaViệt kiều Thái Lan ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam.
Món quà trị giá 5.000 USD được ông Nguyễn Chính Ngà, Việt kiều tại tỉnhNakhon Phanom nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển tới Hội Nạn nhân chất độcda cam/dioxin Việt Nam nhân chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư tại Vương quốcThái Lan.
Tại Lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trungương, đơn vị được ủy quyền của Tổng Bí thư chuyển quà tới Hội cho biết chuyếnthăm vừa qua là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọngđến Nakhon Phanom, một trong những nơi có đông người Việt Nam đang sống, làmviệc. Tại đây, Tổng Bí thư đã rất xúc động, tự hào trước tấm lòng hướng về quêhương, sự quan tâm, ủng hộ nạn nhân da cam của những người con xa Tổ quốc.
Cảm ơn tấm lòng của đồng bào Việt Nam ở Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn VănRing, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho rằng món quà lànguồn động viên không nhỏ cho nạn nhân da cam Việt Nam.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cam kết sẽ quản lý và sử dụnghiệu quả số tiền trên. Hội sẽ dành số tiền vừa được tiếp nhận trên cho chươngtrình xây dựng nhà tình thương cho các gia đình nạn nhân da cam khó khăn để giúphọ ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.
Việt Nam hiện có 4,8 triệu người bị phơi nhiễm trong đó có 3 triệu ngườilà nạn nhân chất độc da cam; hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời, hàngtriệu con cháu họ đang sống trong bệnh tật, nghèo khó.
Những năm qua, các tổ chức, cá nhân, Việt kiều hảo tâm ở các nước trên thếgiới luôn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với nỗi đau, mất mát đó.
Đã có trên 42 tỷ đồng, nhiều hiện vật được chuyển về Việt Nam để giúp đỡ,hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống./.
Mỹ Bình (TTXVN)