Tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quân đội Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua, thống nhất phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quân đội Việt Nam-Thái Lan ảnh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhận lời mời của Đại tướng Pornpipat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, chiều 22/11, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến Bangkok bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.

Cùng đi với Thượng tướng Phan Văn Giang có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

[Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm Thái Lan]

Chuyến thăm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua, thống nhất phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Dự kiến, trong 4 ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tham dự lễ đón chính thức tại Bộ tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, hội kiến với Đại tướng Pornpipat Benyasri; chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwon, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan; thăm Trung tâm Chống khủng bố của Quân đội Hoàng gia Thái Lan và các hoạt động bên lề của chuyến thăm.

Theo kế hoạch, đến ngày 25/11, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn cán bộ quân sự cấp cao nước ta sẽ rời Thái Lan trở về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục