Tìm sự đồng thuận về giấy chứng nhận xe cơ giới

Hội nghị tập trung vào các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng tại mỗi quốc gia để thực hiện công nhận về Giấy chứng nhận xe cơ giới.
Hội nghị JASIC ASIA lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25-27/11, tập trung chủ yếu vào các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng tại mỗi quốc gia để thực hiện công nhận lẫn nhau về Giấy chứng nhận xe cơ giới trên cơ sở các quy định ban hành kèm theo thỏa thuận UNECE 1958.

Đây là một hoạt động được tổ chức thường niên tại các nước châu Á do sáng kiến của Trung tâm Quốc tế hóa tiêu chuẩn ôtô Nhật Bản (JASIC ) trao đổi các vấn đề giữa Chính phủ nhằm tìm tiếng nói chung và được gọi là JASIC ASIA.

Tại Hội nghị lần này, các ý kiến trao đổi nhận định của các chuyên gia tập trung vào việc nhận diện các vấn đề khó khăn cần được tháo gỡ, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình thỏa thuận UNECE 1958, xây dựng một hệ thống chứng nhận xe cơ giới tại mỗi quốc gia.

13 Hội nghị JASIC ASIA trước cũng đã trao đổi về tiêu chuẩn chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới giữa các quốc gia, nhưng do chưa tìm được tiếng nói chung về kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, năng lực kinh tế mỗi quốc gia... nên chưa thể triển khai được.

Với sự trợ giúp về kỹ thuật của JASIC, mục tiêu trên sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới.

Phiên họp JASIC ASIA được tổ chức từ năm 1998 tới nay, có khoảng 1.650 chuyên gia thuộc các Bộ Giao thông, Môi trường và Công nghiệp, các công ty, tổ chức của 16 quốc gia châu Á sản xuất ôtô tham dự nhằm trao đổi, nâng cao nhận thức, sự cần thiết của việc hài hòa các Quy định kỹ thuật và công nhận lẫn nhau về Giấy chứng nhận xe cơ giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục