Tín hiệu lạc quan từ thị trường lao động Mỹ bất chấp dịch COVID-19

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình tại Mỹ trong 4 tuần qua tăng 3.250 đơn lên 213.000 đơn.
Tín hiệu lạc quan từ thị trường lao động Mỹ bất chấp dịch COVID-19 ảnh 1Công nhân làm việc tại Mỹ. (Nguồn: The New York Times)

Bộ Lao động Mỹ mới công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này giảm 3.000 đơn xuống mức đã điều chỉnh theo mùa 216.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 29/2 vừa qua, phản ánh việc thị trường lao động Mỹ trong "thể trạng" tốt bất chấp tác động từ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chuyên gia tư vấn kinh tế cấp cao Conrad DeQuadros thuộc Brean Capital tại New York nhận định hiện không có dấu hiệu nào cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu đi.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ dấu thị trường kịp thời nhất và được Chính phủ Mỹ giám sát chặt chẽ nhằm tìm ra manh mối về tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Mỹ.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình tại Mỹ trong 4 tuần qua tăng 3.250 đơn lên 213.000 đơn.

[Kinh tế Mỹ đón tín hiệu tích cực từ thị trường việc làm]

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng và hơn 90.000 người nhiễm.

Mỹ ghi nhận 11 ca tử vong và hơn 100 người nhiễm bệnh. Dịch COVID-19 làm gián đoan chuỗi cung ứng toàn cầu và được dự báo tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu và nhu cầu đối với vận tải, dịch vụ giải trí, ngành khách sạn.

Nền kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng khoảng 1% trong nửa đầu năm nay, sau đà tăng 2,3% trong cả năm 2019.

Trong một báo cáo khác, Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/3 cho biết số lượng đơn đặt hàng công nghiệp tại Mỹ giảm 0,5% trong tháng Một vừa qua giữa bối cảnh nhu cầu đối với thiết bị vận tải suy giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục