Tỉnh Bắc Kạn mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào 45 dự án

Tỉnh Bắc Kạn mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào 4 dự án bất động sản; 7 dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ; 5 dự án hạ tầng đô thị, thương mại và sân golf; 5 dự án hạ tầng thương mại;...

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)
Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ngày 26/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đông đảo các hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị, tỉnh Bắc Kạn mong muốn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, tỉnh muốn cung cấp các điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào tỉnh, qua đó thúc đẩy kinh tế tỉnh Bắc Kạn phát triển.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình khá, bền vững. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh.

Về cơ sở hạ tầng, hiện nay, đường cao tốc từ Hà Nội-Thái Nguyên-Cao Bằng đang từng bước xây dựng hoàn chỉnh. Đoạn tuyến Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới đã đưa vào sử dụng. Đoạn tuyến Chợ Mới-thành phố Bắc Kạn đầu tư 4 làn xe dự kiến hoàn thành năm 2026.

Tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể cũng đang được thi công, hệ thống giao thông liên kết vùng đang dần hoàn thiện.

Bắc Kạn cũng là tỉnh có thế mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, trong đó Khu du lịch hồ Ba Bể sẽ được đầu tư hướng tới trở thành Khu du lịch Quốc gia. Bắc Kạn cũng có hàng trăm điểm di tích lịch sử, nổi bật là ATK Chợ Đồn.

Về văn hóa, trên địa bàn tỉnh có nhiều di sản văn hóa phi vật thể như di sản thực hành hát then, đàn tính của người Tày, Nùng; di sản hát Sli của người Nùng; múa bát người Tày; nghi lễ cấp sắc người Dao.

ttxvn_bac_kan.jpg
Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM) trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ông Hong Sun - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư tại 59 tỉnh thành của Việt Nam. Hiện chỉ có 4 tỉnh chưa có đầu tư nào của Hàn Quốc, trong đó có Bắc Kạn. Nếu tỉnh Bắc Kạn hạ tầng giao thông đường bộ tốt hơn nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu một số nhà đầu tư Hàn Quốc vào Bắc Kạn. "Việc này không đơn giản nhưng có thể làm được," ông Hong Sun nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhìn nhận mặc dù tỉnh Bắc Kạn chưa có nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nhưng chính vì điều này dù không phải là tỉnh nhiều dân số nhưng Bắc Kạn cũng có thể thu hút, phát huy được nguồn lao động. Bên cạnh đó, Bắc Kạn lại là miền núi nên có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, cây thảo dược mà nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Nhấn mạnh việc năm nay khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Hàn Quốc chiếm số 1, ông Hong Su cho rằng Bắc Kạn có hồ Ba Bể rất nổi tiếng, nếu khai thác tốt cũng có thể thu hút được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của Hàn Quốc.

Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cũng nhận định việc chưa có nhiều nhà đầu tư vào cũng là một lợi thế đối với doanh nghiệp. Với nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, nhất là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc mời gọi đầu tư chắc chắn sẽ dành được sự quan tâm của các doanh nghiệp đến với Bắc Kạn.

Là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn OnSen Fuji, đơn vị đang có hoạt động đầu tư vào khu công nghiệp tại huyện Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn, ông Phạm Công Khanh cho biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn OnSen Fuji là nhà đầu tư chuyên nghiệp về bất động sản, nghỉ dưỡng và công nghiệp và nhận thấy Bắc Kạn rất có tiềm năng về du lịch và công nghiệp.

"Về du lịch, tỉnh Bắc Kạn đang sở hữu tiềm năng và lợi thế rất lớn đó là khu Vườn Quốc gia Ba Bể có thảm thực vật rất phong phú với hồ Ba Bể là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới được Chính phủ và các doanh nghiệp làm du lịch rất là quan tâm. Về công nghiệp, địa bàn chúng tôi lựa chọn khai thác ở huyện Chợ Mới, nơi được chọn là khu phát triển công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn. Huyện Chợ Mới có vị trí rất thuận lợi, nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên và kết nối các trung tâm lớn của phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh," ông Khanh nhận định.

Bắc Kạn có lợi thế về nông, lâm nghiệp, toàn tỉnh có hơn 417.000ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 100.000ha rừng trồng. Địa phương này cũng có nhiều loại nông sản đặc sản như cam quýt, chè, hồng không hạt. Ngoài ra, Bắc Kạn cũng có nhiều tiềm năng phát triển cây dược liệu.

Để thu hút các nhà đầu tư, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn quan tâm đầu tư hạ tầng công nghiệp, trong đó đã và đang xây dựng 7 cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sạch.

Những năm gần đây tỉnh Bắc Kạn cũng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng.

Tại hội nghị xúc tiến, quảng bá đầu tư năm 2024, tỉnh Bắc Kạn mời gọi đầu tư vào 45 dự án, trong đó có 4 dự án bất động sản; 7 dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ; 5 dự án hạ tầng đô thị, thương mại và sân golf; 5 dự án hạ tầng thương mại; 13 dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; 5 dự án chế biến; 6 dự án nông, lâm nghiệp.

ttxvn_bac_kan2.jpg
Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn cho biết hiện nay các nhà đầu tư rất cần cấp ủy, chính quyền các cấp giúp đỡ về thủ tục đất đai, mặt bằng và các thủ tục hành chính liên quan khác để thực hiện triển khai dự án. Tỉnh Bắc Kạn sẽ quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung đó hiệu quả nhất.

"Thông qua các những hội nghị xúc tiến, quảng bá đầu tư như hôm nay, chúng tôi rất kỳ vọng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm đến các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn. Từ đó đưa những dự án có tầm cỡ và hiệu quả về với tỉnh. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp các nhà đầu tư triển khai các dự án một cách nhanh nhất," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khẳng định.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận ghi nhớ của 4 nhà đầu tư với tỉnh Bắc Kạn và 1 biên bản ghi nhớ hợp tác giữ các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.