Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Người luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sỹ quân đội.
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 2Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngày 22/12/1944. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 3Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng lá cờ thêu dòng chữ 'Trung với nước, hiếu với dân' cho các học viên khóa I của Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn (22/4/1946). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 4Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị 'quyết tử' của Hà Nội đầu năm 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 5 Sáng sớm ngày 16/9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vị trí quan sát đặt trên núi Báo Đông để quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến trận đánh các cứ điểm địch ở Đông Khê, mở màn Chiến dịch Biên giới. Hình ảnh vị lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc không ngại khó khăn, nguy hiểm ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến đấu là nguồn động viên to lớn, làm nức lòng quân và dân ra sức thi đua 'giết giặc lập công', đưa Chiến dịch đến toàn thắng. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 6Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 7Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với bộ đội chủ lực và dân quân du kích Cao Bằng có nhiều thành tích tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 8Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp các chiến sỹ bộ đội trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 9Bữa cơm đạm bạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sỹ trên đường đi công tác ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp xâm lược (1950). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 10Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Biên giới, đóng quân ở huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, tháng 3/1951. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 11Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sỹ trên đường đi công tác, Tuyên Quang (1951). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 12 Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện một chiến sỹ có nhiều thành tích về dự Đại hội toàn quốc các Chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất (30/4-6/5/1952) ở Việt Bắc. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 13Bác Hồ thăm và nói chuyện với một đơn vị bộ đội trong kháng chiến chống Pháp. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 14Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với một đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 15Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho các chiến sỹ có nhiều chiến công ở Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 16(Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 17Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Lễ tuyên dương 43 Anh hùng các Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1956). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 18Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Viện Quân y 7 (Hải Phòng) ngày 30/5/1957. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 19 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị miền Nam tập kết tổ chức diễn tập trước khi trở lại chiến trường (6/1957). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 20Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu các đơn vị quân đội nhân dịp kỷ niệm lần thứ 13 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1957). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 21Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 22Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thị sát buổi diễn tập cấp Trung đoàn tấn công của Sư đoàn 308 tại Sơn Tây, năm 1957. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 23Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bộ đội Hải quân (1959). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 24Chủ tịch Hồ Chí Minh đội chiếc mũ Hải quân nhân dân Việt Nam khi đến thăm một đơn vị hải quân đang sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển Tổ quốc, ngày 22/1/1962. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 25Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1963). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 26Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị phòng không và hải quân trong trận đầu ra quân đánh thắng máy bay Mỹ (2 và 5/8/1964). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 27Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sỹ tại Đại hội thi đua "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của các lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất, ngày 7/8/1965. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 28Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua các Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, ngày 15/11/1965. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 29Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân Giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (15/11/1965). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 30Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và cùng ăn cơm trên tàu với cán bộ, chiến sỹ bộ đội hải quân bảo vệ bờ biển Quảng Ninh (1965). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 31Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội hải quân (1965). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 32 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ bộ đội Hải quân (1965). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 33Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn tặng Huân chương lên quân kỳ của Sư đoàn 355 tập kết từ chiến trường về (1965). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 34Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đơn vị công binh Quân khu 3 nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ (21/1/1966). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 35Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội Phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 25/9/1966. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 36Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đơn vị pháo cao xạ Quân khu III có thành tích bắn rơi máy bay Mỹ. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 37Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi (9/2/1967), Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn không quân 921-Đoàn Không quân Sao Đỏ. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 38Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua và dũng sỹ diệt Mỹ của Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (20/7/1968). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 39Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, Chiến sỹ thi đua và dũng sỹ diệt Mỹ của Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (20/7/1968). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 40Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội phòng không-không quân, ngày 16/2/1969. (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 41Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969. (Ảnh: Quang Minh/ /TTXVN phát)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 42Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp gặp mặt các cán bộ cao cấp toàn quân (11/5/1969). (Ảnh: TTXVN)
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 43Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, khen ngợi phi công Nguyễn Văn Cốc tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua Quân chủng Phòng không - Không quân năm 1969. Tại đây, Bác có câu nói nổi tiếng 'Bác chúc không quân có thêm nhiều Cốc nữa'. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục