Tình hình thất nghiệp tại Anh tiếp tục được cải thiện

Thị trường việc làm Anh tiếp tục cải thiện sau khi ONS cho biết số người thất nghiệp đã giảm 63.000 người, xuống 2,33 triệu người.
Tình hình thất nghiệp tại Anh tiếp tục được cải thiện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty/Images)

Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh tiếp tục có những dấu hiệu cải thiện sau khi Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 19/3 cho biết số người thất nghiệp ở nước này trong giai đoạn từ tháng 11/2013-1/2014 đã giảm 63.000 xuống 2,33 triệu người, tương đương với 7,2% dân số.

Đáng chú ý là số thanh niên thất nghiệp trong độ tuổi từ 16-24 cũng giảm tới 29.000 xuống còn 912.000 người - mức thấp nhất kể từ năm 2011. Trong khi đó, số người có việc làm ở "đảo quốc sương mù" tăng lên mức cao kỷ lục 30,19 triệu người, chủ yếu do số người làm tự do tăng đáng kể.

ONS cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng Hai giảm 34.600 xuống còn 1.17 triệu người. Tính chung trong giai đoạn từ tháng 2/2013-2/2014, số người xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này giảm tới 363.200 người.

Điều này cho thấy thị trường việc làm ở Vương quốc Anh đang được cải thiện do nền kinh tế phục hồi và các kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn của chính phủ đang phát huy hiệu quả.

Khu vực Đông Bắc xứ England có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Vương quốc Anh, với 9,5%, trong khi khu vực Đông Nam có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, với 5,2% số người trong độ tuổi lao động không có việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Scotland là 6,9%, ở xứ Wales là 6,7% và ở Bắc Ireland là 7,5%.

Cũng theo số liệu của ONS, thu nhập của người lao động ở nước này cũng đang được cải thiện. Trong giai đoạn từ tháng 11/2013-1/2014, tiền công trung bình của người lao động tăng 1,4% so với cách đó một năm.

Bà Esther McVey, Quốc vụ khanh phụ trách việc làm, cho rằng nền kinh tế đang phục hồi giúp cải thiện niềm tin và khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tăng cường các hoạt động đầu tư, qua đó giúp nhiều người tìm kiếm được việc làm hơn.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế David Tinsley thuộc Ngân hàng BNP Paribas cho rằng, mặc dù các số liệu việc làm là đáng khích lệ, nhưng vẫn còn một số vấn đề lo ngại, chẳng hạn như số người làm tự do vẫn còn cao.

Tuy nhiên, ông Tinsley cũng nói thêm rằng tiền công của người lao động tăng, trong khi tỷ lệ lạm phát giảm, là những dấu hiệu cho thấy thu nhập thực tế được cải thiện. Điều này sẽ giúp gia tăng chi tiêu tiêu dùng một cách bền vững hơn trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục