Thông báo ngày 15/2 của Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS), cho biết số ngườithất nghiệp ở Anh trong 3 tháng cuối năm ngoái chỉ tăng 48.000 người, bằng mộtnửa tốc độ tăng trung bình trong những tháng trước đó.
Ngoài ra, nếu so với 3 tháng tính đến tháng 11/2011 thì số người thất nghiệp còngiảm nhẹ 10.000 người. Trong 3 tháng cuối năm, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh được duytrì ở mức 8,4%, không tăng so với 3 tháng tính đến tháng 11/2011.
Tuy nhiên, bức tranh thất nghiệp ở Anh lại xấu đi trên một số mảng quan trọng.Xét về tỷ lệ, 8,4% vẫn là con số cao nhất trong 17 năm qua. Số người thất nghiệptrong độ tuổi 16-24 trong 3 tháng cuối năm cũng tăng 22,2% lên 1,04 triệu người.Tỷ lệ thất nghiệp trong nữ giới tăng lên mức cao nhất trong 23 năm qua và sốngười đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng 1 vừa qua tăng 6.900 người,lên 1,6 triệu người.
Thứ trưởng Anh phụ trách cải cách phúc lợi xã hội David Freud nhấn mạnh số liệucủa ONS cho thấy những dấu hiệu đáng khích lệ trên thị trường việc làm, mặc dùthừa nhận thị trường này “vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi thời kỳ khó khăn và vẫn dễbị tác động bởi các cú sốc bên ngoài.” Các chuyên gia cảnh báo số người thấtnghiệp ở Anh sẽ đạt đỉnh khoảng 2,8-2,9 triệu người trước khi giảm xuống.
Trong báo cáo lạm phát hàng quý công bố ngày 14/2, Ngân hàng Trung ương Anh(BoE) nhận định triển vọng tăng trưởng và lạm phát của kinh tế Anh vẫn đối mặtvới nhiều yếu tố bất trắc, tuy nhiên khả năng suy thoái sẽ không xảy ra.
BoE cho rằng mức tăng GDP sẽ đạt khoảng 1% trong năm nay và tăng lên 1,8% trongnăm 2013. Lạm phát hiện đang là 3,6% cũng sẽ dịu dần xuống còn 2% - mức mục tiêuđặt ra của BoE.
Tuần trước, BoE thông báo sẽ bơm thêm 50 tỷ bảng vào nền kinh tế, đưa tổng sốtiền của chương trình “Nới lỏng định lượng-QE” lên 325 tỷ bảng./.