Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa và Công nghệ

Do dịch bệnh COVID-19, các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức tiết kiệm và trực tuyến.
Tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày Khoa và Công nghệ ảnh 1Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là nhà khoa học nữ đầu tiên nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong năm 2019. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm nay, ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” với nhiều sự kiện kiện, hoạt động tiêu biểu được tổ chức như: Ngày hội trí tuệ Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Trao Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2019…

Tuy nhiên, do dịch bệnh, các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ được tổ chức tiết kiệm và trực tuyến, theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

[8 công trình nghiên cứu đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020]

Bên cạnh đó, các hoạt động chào mừng được tổ chức thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp; phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào nâng cao năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

Theo đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn tới, ngành sẽ bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu kép về phòng, chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế với tinh thần "khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba” nhằm duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian có dịch và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi; đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục