Tòa án Liên bang Iraq ủng hộ Thủ tướng al-Maliki tại nhiệm

Ngày 11/8, Tòa án Liên bang Iraq đã ra phán quyết liên minh của Thủ tướng Nuri al-Maliki là lực lượng lớn nhất trong quốc hội nước này.
Tòa án Liên bang Iraq ủng hộ Thủ tướng al-Maliki tại nhiệm ảnh 1Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Iraqiya đưa tin ngày 11/8, Tòa án Liên bang Iraq đã ra phán quyết liên minh của Thủ tướng Nuri al-Maliki là lực lượng lớn nhất trong quốc hội nước này, động thái được cho là nhằm ủng hộ những nỗ lực quyết liệt của ông al-Maliki nhằm tiếp tục tại nhiệm.

Kênh truyền hình Iraqiya nêu rõ: "Tòa án liên bang đã ra một sắc lệnh xác nhận rằng khối Nhà nước Pháp luật là lực lượng lớn nhất trong quốc hội."

Chiểu theo Hiến pháp Iraq, quyết định trên của tòa án có nghĩa Tổng thống Iraq Fuad Masoum sẽ phải yêu cầu ông al-Maliki thành lập một chính phủ mới.

Trước đó, ngày 10/8, Thủ tướng al-Maliki cho biết sẽ đệ đơn kiện Tổng thống Masoum vi phạm hiến pháp khi đã lỡ hạn chót đề nghị "khối chính trị lớn nhất" trong Quốc hội chỉ định thủ tướng - người chịu trách nhiệm thành lập một nội các mới.

Hôm 24/7 vừa qua, các nghị sĩ Iraq đã bầu ông Masoum là Tổng thống Iraq, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thành lập một chính phủ mới.

Hiến pháp Iraq quy định trong vòng 2 tuần sau khi tổng thống mới được bầu, ông sẽ phải đề nghị "khối chính trị lớn nhất" trong quốc hội chỉ định thủ tướng để thành lập một chính phủ mới.

Hiện Thủ tướng al-Maliki đang phải chịu áp lực ngày càng lớn để từ bỏ nỗ lực ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Tuy nhiên, chính khách này tuyên bố ông sẽ không rút khỏi chính trường, động thái nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Iraq trong bối cảnh phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đang nổi dậy mạnh mẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục