Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hủy kế hoạch phá công viên Gezi

Tòa án hành chính Istanbul đã ra phán quyết hủy kế hoạch phá công viên Gezi dọc quảng trường Taksim để xây trung tâm thương mại.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/7 đưa tin Tòa án hành chính Istanbul đã ra phán quyết hủy kế hoạch gây tranh cãi về việc phá công viên Gezi dọc quảng trường Taksim để xây dựng trung tâm thương mại.

Phán quyết, đã được tòa án nói trên đưa ra từ ngày 8/6 vừa qua, nêu rõ kế hoạch này "không phù hợp với luật bảo tồn và phá hoại tính đồng nhất của quảng trường Taksim và công viên Gezi."

Như vậy cho đến khi chính quyền thành phố đưa ra được một kế hoạch phát triển mới, tất cả các dự án xây dựng và cải tạo diện mạo quảng trường và công viên sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Theo kế hoạch nói trên, xung quanh quảng trường Taksim, trung tâm là công viên Gezi, sẽ xây dựng một trung tâm văn hóa, khu vực đi bộ.

Tuy nhiên, người dân lo ngại địa danh lịch sử và du lịch nổi tiếng này của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị biến thành khu mua sắm, đồng thời giới kiến trúc sư, thiết kế đô thị và chuyên gia môi trường cũng đồng lòng chỉ trích, phản đối việc biến quảng trường thành một công trình bê tông hóa vô hồn.

[Thổ Nhĩ Kỳ: Đụng độ khiến hàng chục người bị thương]

Kế hoạch phá công viên Gezi đã làm dấy lên làn sóng phản đối kể từ ngày 31/5. Một số động thái giải tán biểu tình có phần mạnh tay của cảnh sát đã khiến biểu tình biến thành bạo loạn xã hội, thu hút hơn 2,5 triệu người tham gia tại nhiều thành phố trên toàn quốc. Tính đến nay đã có 4 người thiệt mạng, 8.000 người bị thương.

Chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan đã phải đương đầu cùng lúc với hai sức ép trong và ngoài nước. Kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng, thị trường chứng khoán Istanbul giảm khoảng 11%.

Nếu những bất ổn chính trị kéo dài, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị lâm nguy. Trên trường thế giới, cả Mỹ và EU đều bày tỏ quan ngại trước tình hình bất ổn kéo dài tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho con đường gia nhập châu Âu của đất nước vốn đang bị đóng băng, lại càng thêm mờ mịt.

Trước đó, Thủ tướng Erdogan đã tuyên bố sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án, kể cả nếu phán quyết đó không nghiêng về phía chính phủ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, phán quyết của Tòa án hành chính Istanbul vẫn có thể bị kháng cáo./.

Tin cùng chuyên mục