Hàng loạt phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức quân sự nước này cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công một căn cứ quân sự của Syria bằng tên lửa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã ra lệnh tấn công quân sự nhằm vào Syria, đồng thời cho rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng phổ biến vũ khí hóa học.
Ngay sau khi ra lệnh bắn hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân ở Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu về sự kiện.
Hành động quân sự bất ngờ của Mỹ nhằm vào chế độ Assad đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc khủng hoảng ở Syria và là một sự thay đổi thái độ đột ngột của ông Trump.
Tổng thống Putin cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Syria là cuộc xâm lược một quốc gia có chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế trong khi lý do Mỹ đưa ra (để tấn công) là bịa đặt.
Iran chỉ trích động thái mới nhất của Washington tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố hoạt động trong khi các nước phương Tây hoan nghênh biện pháp đáp trả "phù hợp."
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma quốc gia Nga Leonid Slutsky, Mỹ đã quyết định tấn công khi không có bằng chứng xác thực chống lại quân đội chính phủ ở Syria.
Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố ngừng hợp tác quân sự với Mỹ ở Syria, đồng thời kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria.
Ngày 7/4, giá dầu giao kỳ hạn đã có lúc tăng hơn 2% và chạm mức cao nhất của một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phóng tên lửa vào một căn cứ không quân tại Syria.
Sau một cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết hai nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.
ngày 7/4, truyền thông Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết hệ thống phòng không của Syria sẽ được tăng cường sau vụ Mỹ không kích vào căn cứ quân sự tại miền Trung nước này.
Chính quyền Syria đang tham vấn với các đồng minh của mình là Nga và Iran về cách đáp trả cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria vào sáng cùng ngày.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định đòn tấn công của Mỹ ở Syria là sự xâm lược rõ ràng với cái cơ ngụy tạo, chống lại một quốc gia có chủ quyền Syria.
Văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết hành động của Mỹ là vội vàng và vô trách nhiệm, cho thấy sự thiển cận và không hiểu biết về quân sự và chính trị.
Nhóm phiến quân Hezbollah lên án vụ không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria là "bước đi ngu ngốc" và sẽ dẫn tới căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.
Lực lượng vũ trang Syria đã được cảnh báo trước về mối đe dọa quân sự xuất phát từ Mỹ chỉ vài giờ trước khi Washington tấn công căn cứ không quân Shayrat.
Quan chức Liên hợp quốc Jeffrey Feltman tuyên bố cần phải hành động để bảo vệ người dân Syria, song phải "dựa trên nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bộ này đã thông báo sẽ đóng đường dây liên lạc với Mỹ, được sử dụng để tránh các cuộc đụng độ vô tình ở Syria.
Nga cho biết nước này mong chờ "lời giải thích" về vụ tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Nga tuần tới.
Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini khẳng định sự tin tưởng chắc chắn rằng không thể giải quyết cuộc xung đột Syria bằng biện pháp quân sự.
Sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), hàng loạt phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức quân sự nước này cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công một căn cứ quân sự của Syria bằng tên lửa.